Cửu Trại Câu đổ nát sau trận động đất 7 độ Richter

09/08/2017 17:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR) cho biết tính đến 15h00' (giờ địa phương) ngày 9/8, trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra vào tối 8/8 tại huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này, đã khiến 19 người thiệt mạng và 217 người bị thương.

Các chuyên gia thuộc Cục Động đất Tứ Xuyên cảnh báo trong vài ngày tới khu vực huyện Cửu Trại Câu vẫn có khả năng xảy ra động đất mạnh khoảng 6 độ Richter.

Động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên: Có thể 100 người đã thiệt mạng

Động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên: Có thể 100 người đã thiệt mạng

Ủy ban quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 6,5 độ richter ở tỉnh Tứ Xuyên vào cuối ngày 8/8 có thể khiến tới 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng các máy móc, phương tiện cơ giới tham gia khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 30.000 người.

Dự kiến còn hơn 20.000 người nữa cần phải sơ tán.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại tòa nhà bị sập do động đất tại Tứ Xuyên ngày 9/8.Ảnh: THX/TTXVN

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương trong trận động đất điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Tứ Xuyênngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị hư hai sau trận động đất tại Tứ Xuyên ngày 9/8. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
 Chiếc xe bus du lịch bị hư hại sau trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên ngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán ra ngoài đường do lo ngại dư chấn của động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 8/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Clip tìm kiếm người bị nạn từ đống đổ nát (Nguồn: abc.net.au):  

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm