Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi cùng và 105 người bị đề nghị án tử hình

16/05/2015 20:00 GMT+7 | Trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Toà án hình sự Cairo ngày 16/5 đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Mohamed Morsi và 105 bị cáo khác trong vụ tổ chức vượt ngục quy mô lớn hồi năm 2011.

Cáo trạng của toà cho thấy ông Morsi và 130 đồng phạm đã bị buộc tội sát hại và bắt cóc cảnh sát, tấn công các trụ sở cảnh sát và vượt ngục trong cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm 2011. Chỉ có 27 bị cáo có mặt tại phiên xét xử trong khi số còn lại bị xử vắng mặt, trong đó có giáo sĩ Yusuf al-Qaradaw hiện đang cư trú tại Qatar.

Trong số những bị cáo bị kết án tử hình có Mohamed Badei, thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) - vốn đã bị kết án tử hình trong một phiên toà khác cùng cấp phó của ông là Khairat al-Shater và khoảng 70 người Palestine.

Cựu Tổng thống M.Morsi tại phiên tòa ngày 21/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo luật pháp Ai Cập, các án tử hình phải được gửi đến Grand Mufti - một tổ chức tôn giáo tối cao ở Ai Cập để xem xét, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, những phán quyết của tổ chức này thường không mang tính ràng buộc đối với quyết định của toà án.

Dự kiến, toà án sẽ công bố quyết định cuối cùng vào ngày 2/6 tới. Các bị cáo có thể kháng cáo ngay cả sau khi Grand Mufti đưa ra phán quyết.

Nếu toà án vẫn giữ nguyên phán quyết đầu tiên trong ngày 2/6 tới, và việc kháng cáo của ông Morsi bị thất bại, ông sẽ là tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Ai Cập bị xử tử bằng cách treo cổ.

Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên của 2 phiên toà kết thúc hôm 14/5, ông Morsi đã được miễn án tử hình. Toà chỉ đề xuất án tử hình đối với 16 bị cáo bị buộc tội làm gián điệp, câu kết với các cường quốc nước ngoài, phong trào Hamas của Palestine và Iran, âm mưu gây bất ổn cho Ai Cập.

Quan chức MB Amr Darrag đã lên án phán quyết trên cuả toà án, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm ngăn chặn điều này.

Trong một tuyên bố đưa ra từ Istabul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã lên tiếng phản đối phán quyết trên, cho rằng Ai Cập đang quay trở lại "thời cổ đại".

Kể từ sau khi cựu Tổng thống Morsi bị lật đổ hồi năm 2013, chính quyền Cairo đã gia tăng trấn áp những người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này. Hồi tháng 4 vừa qua, ông Morsi cũng đã bị kết án 20 năm tù vì tội kích động bạo lực, ra lệnh bắt giữ và tra tấn những người biểu tình trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ tổ chức MB và các lực lượng đối lập diễn ra vào tháng 12/2012.

Theo thống kê, hơn 1.400 người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố. Ngoài ra, khoảng 16.000 người đã bị bắt giam, trong đó có hàng trăm người bị tuyên án tử hình trong các phiên tòa xét xử hàng loạt. Chính quyền Ai Cập buộc tội MB đứng sau hàng loạt vụ tấn công và đánh bom, song nhóm này đã bác bỏ các cáo buộc này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm