Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton giàu cỡ nào?

12/06/2014 13:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hillary Clinton – một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ và thế giới nói rằng bà từng phải 'vật lộn' với nợ nần, nhưng thực tế ai cũng biết khối tài sản của nhà Clinton khổng lồ như thế nào.

“Đúng, gia đình Clinton thực sự đã cháy túi khi họ rời Nhà Trắng. Nhưng với thu nhập từ các bài diễn văn và tiền bán sách, Hillary Clinton đã giàu gấp gần 8 lần Tổng thống Obama”, tờ The Christian Science Monitor (CSM) của Mỹ nhận định.

Cựu Ngoại trường và Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Hillary Clinton.

Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cho biết bà và chồng – ông Bill Clinton gần như đã "chết vì vỡ nợ" khi rời Nhà Trắng năm 2001. Các khoản phí liên quan đến lĩnh vực pháp lý trong vụ scandal ngoại tình với Monica Lewinsky của ông chủ Nhà Trắng một thời đã khiến nhà Clinton phải gánh một khoản nợ lên đến 12 triệu USD, một cựu thư ký nhà nước Hoa Kỳ nói với chương trình Good Morning America của hãng tin truyền hình Mỹ ABC.

Bà Clinton nói trong thời gian trải qua thời gian khó khăn về tài chính, người phụ nữ này càng hiểu người dân Mỹ phải vật lộn để kiếm sống như thế nào. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa cáo buộc bà Hillary chỉ viện cớ phát biểu để lấy lòng thương của người khác.

“Họ chỉ khó khăn khi cánh cửa số nhà 1600 (Nhà Trắng – PV) trên đại lộ Pennsylvania đóng lại sau lưng họ. Tuy nhiên, ông Clinton vẫn nhận được 200.000 USD lương hưu tổng thống mỗi năm. Bà Clinton vẫn được New York bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ”, CSM bình luận.

Trong bài viết Right turn (tạm dịch: Ngã rẽ đúng đắn) đăng trên trang blog của tờ Washington Post, nhân vật bảo thủ Jennifer Rubin nói: “Vấn đề thực sự của họ là làm sao có thể kiếm đủ tiền để sống như những người bạn giàu có và nổi tiếng của họ. Và nhà Clinton đã kiếm tiền bằng chính danh tiếng của mình”.

CSM cho biết, cặp đôi quyền lực thu về hơn 100 triệu USD từ các bài phát biểu và việc bán sách.

Gia đình quyền lực của nữ chính trị gia hàng đầu nước Mỹ.

“Tranh cãi về tài chính này liệu sẽ có hiệu lực trong cuộc bầu cử hay không? Chúng tôi muốn nói rằng cơ hội là gần như bằng 0”, tổ chức tin tức quốc tế nhận xét.

Giáo sư Brendan Nyhan – trợ lý chính phủ ở Dartmouth cũng nói trong bài viết The Upshot (Kết quả cuối cùng) đăng trên tờ New York Times mới đây rằng mối bận tâm của bà Hillary là làm sao trở thành một ứng cử tiềm năng trong mắt người Mỹ sau 8 năm chính quyền ông Obama nắm quyền điều hành đất nước.

Nyhan nói cuộc thăm dò của Pew hợp tác với báo USA Today gần đây chỉ ra rằng 65% người Mỹ muốn tổng thống mới phải thực hiện được chính sách và chương trình khác với chính quyền hiện tại và chỉ có 30% ủng hộ các chính sách và chương trình tương tự như của Tổng thống Obama.

Kết quả tổng hợp của chuyên trang 24/7 Wall Street cho thấy các tổng thống Mỹ có đời sống rất giàu có. Trong danh sách được cập nhật hồi đầu năm nay, giá trị tài sản của ông Clinton được báo cáo ước tính lên đến 55 triệu USD – đứng thứ 11 trong tổng số 44 nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Trong khi đó, khối tài sản
Tổng thống đương nhiệm Brack Obama sở hữu chỉ là 7 triệu USD. Theo thống kê, Tổng thống giàu nhất mọi thời đại là John F. Kennedy với tải sản thừa kế từ cha - ông Joseph P. Kennedy, một chuyên gia tài chính phố Wall lên đến gần 1 tỷ USD.

Hải Yến
Theo CSM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm