Cuộc gặp tình cờ: Cảnh sát chặn ô tô người đỡ đẻ cho mẹ mình cách đây 27 năm

08/06/2018 20:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cảnh sát Mỹ đã yêu cầu một tài xế tấp vào lề đường và không ngờ ông chính là ân nhân từng đỡ đẻ cho mẹ anh, giúp anh chào đời cách đây 27 năm.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin vào ngày 1/6, viên cảnh sát Michael Patterson đã yêu cầu tài xế Matthew Bailly đỗ vào lề đường vì kính xe của ông gặp vấn đề. Sự việc xảy ra tại Kingwood Township, bang New Jersey.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Patterson (phải) và ân nhân Bailly. Ảnh: BBC

Trong khi đôi bên trao đổi, ông Bailly cho biết mình là cảnh sát về hưu, từng làm việc tại thị trấn Piscataway. Cảnh sát Patterson liền cho biết anh vốn là người Piscataway và lớn lên tại phố Poe Place. 

Ông Bailly kể ông rất nhớ phố Poe Place vì cách đây 27 năm từng giúp đỡ đẻ cho một thai phụ tại đây. Ông Bailly thậm chí còn miêu tả chi tiết màu sắc, kiểu dáng ngôi nhà của người phụ nữ mà ông đã giúp vượt cạn. Điều ông Bailly nhớ rõ là cậu bé sơ sinh có tên Michael.

Lúc này, cảnh sát Patterson liền trả lời: “Tên cháu là Michael Patterson, thưa chú. Cảm ơn chú đã giúp cháu chào đời”.

Theo Fox News, vào ngày 5/10/1991, mẹ của Patterson, bà Karen đã ra ngoài mua sắm rồi lên cơn đau đẻ. Bà Karen vẫn cố gắng trở về được đến nhà, và viên cảnh sát mới có 4 năm kinh nghiệm Bailly đã tới giúp đỡ. 

Chồng bà Karen đã gọi điện cho một bác sĩ, người này trao đổi với cảnh sát Bailly qua điện thoại chỉ dẫn anh cách đỡ đẻ cho thai phụ. Và bà Karen đã vượt cạn thành công, cậu bé Michael ra đời khỏe mạnh.

Cảnh sát bang New Jersey xác nhận ông Bailly đã không phải nhận phiếu phạt nào.

Sau đó, bà Karen và Michael đã có một buổi đoàn tụ đặc biệt với vị cảnh sát ân nhân của họ sau cuộc gặp đầy tình cờ.

Cảnh sát Mỹ chặn đứng âm mưu thảm sát trường học ở California

Cảnh sát Mỹ chặn đứng âm mưu thảm sát trường học ở California

Ngày 21/2, cảnh sát hạt Los Angeles, bang California thông báo hồi tuần trước đã chặn đứng âm mưu xả súng của một học sinh tại trường cấp 3 El Camino ở Whittier, cách khu trung tâm Los Angeles 30km về phía Đông. Vụ việc trên xảy ra chỉ 2 ngày sau thảm kịch tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida.

Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm