Cuba chuẩn bị khoan tìm 15 tỷ thùng dầu trên vịnh Mexico

10/11/2015 21:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vùng đặc quyền kinh tế của Cuba trên vịnh Mexico, trải rộng trên diện tích 112.000 km2, có thể có trữ lượng 5-9 tỷ thùng dầu, trong khi Chính phủ Cuba ước tính con số 15 tỷ thùng.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 9/11, người phụ trách hoạt động thăm dò ngoài khơi của Công ty Dầu mỏ Quốc doanh Cuba, Osvaldo Lopez, cho biết, nước này đang chuẩn bị tiến hành đợt khoan thăm dò dầu mỏ mới trên vịnh Mexico sau bốn lần khoan trước đó không đưa đến các phát hiện cho phép khai thác với mục đích thương mại.


Giàn khoan dầu Songa Mercur của Nga tại Cuba. Ảnh có tính chất minh họa

Quan chức trên cho biết, đợt khoan thăm dò mới tại vùng đặc quyền kinh tế của Cuba trên vịnh Mexico dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Ông nói công ty PDVSA của Venezuela và Sonangol của Angola sẽ tiến hành khoan ở độ sâu 1.500 mét.

Theo ông, có bằng chứng cho thấy có dầu ở các khu vực sâu hơn và Cuba đang tìm cách tiếp cận.

Các chuyên gia quốc tế nhận định vùng đặc quyền kinh tế của Cuba trên vịnh Mexico, trải rộng trên diện tích 112.000 km2, có thể có trữ lượng 5-9 tỷ thùng dầu, trong khi Chính phủ Cuba ước tính con số 15 tỷ thùng.

PDVSA, Repsol của Tây Ban Nha, Gazprom Neft của Nga và PC Gulf của Malaysia trước đó đã khoan thăm dò các giếng ngoài khơi, nhưng kết luận không thể khai thác với mục đích thương mại.

Cuba khai thác khoảng 25 triệu thùng dầu/năm từ các giếng trên đất liền và ngoài khơi, nhưng chưa đáp ứng được một nửa mức tiêu thụ tại quốc đảo này. Số còn lại Cuba phải nhập từ Venezuela với các điều khoản thanh toán ưu đãi.

Tháng trước, ông Cupet cho biết Cuba sẵn sàng thương lượng các thỏa thuận thăm dò với các công ty dầu mỏ của Mỹ.

Lê Minh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm