Công nương Diana có thể bị binh sĩ đặc nhiệm Anh ám sát

19/08/2013 15:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 16 năm sau cái chết của Công nương Diana, những tin đồn về nguyên nhân cái chết của "bông hồng nước Anh" một lần nữa hé lộ những bí mật động trời mà chỉ có người trong cuộc mới có thể biết chính xác điều gì đã xảy ra vào đêm định mệnh đó.

Tai nạn xe ôtô kinh hoàng khiến Công nương Diana cùng bạn trai, Dodi Fayed tử nạn năm 1997. Cuộc điều tra tốn 7 triệu USD của cả Pháp và Anh sau đó đã chỉ ra rằng đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Tuy nhiên nhiều người yêu mến Công nương trên toàn thế giới cho đến nay vẫn không tin rằng có một vụ tai nạn hoàn hảo đến vậy.

Theo kết luận của tòa án, vụ tai nạn cướp đi tính mạng của “Bông hồng nước Anh” khi Công nương cùng bạn trai và tài xế Henry Paul rời khỏi khách sạn Ritz trên chiếc Mercedes. Sau đó chiếc xe bị đâm mạnh trong đường hầm theo những báo cáo do tài xế say rượu và không làm chủ được tốc độ. Vệ sĩ Trevor Rees-Jones là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc năm đó.

Chiếc xe chở Công nương Diana cùng bạn trai gặp tai nạn năm 1997

Lắng xuống một thời gian nhưng những tin đồn rộ lên trong thời điểm gần tới ngày kỉ niệm 16 năm cái chết của Công nương Diana cho biết cảnh sát vùng Metropolitan đã tìm thấy những bằng chứng về việc đơn vị đặc nhiệm không quân Anh (SAS) dính líu tới cái chết của Công nương.

"Đây không phải là một cuộc điều tra lại. Có những thông tin mới nhận và chúng tôi sẽ phải xác minh những bằng chứng này", sở cảnh sát London Metropolitan nhấn mạnh.

Những bằng chứng mới nhất được gửi đến đơn vị quân đội Anh và chuyển tiếp tới sở cảnh sát London cho biết người cha dượng của một binh sĩ thuộc lực lượng bắn tỉa trong đơn vị đặc nhiệm SAS đã nghe thấy những bí mật có liên quan tới cái chết của Công nương Diana. Một bức thư viết tay dài khoảng bảy trang ghi lại chi tiết những tình tiết cho thấy người lính trong đơn vị đặc nhiệm SAS đã khoe khoang với vợ của anh ta rằng đơn vị ưu tú của anh đứng đằng sau cái chết của Công nương.

Những tiết lộ khác còn cho biết giới chức quân đội Anh đã có những bằng chứng sơ bộ về việc lính đặc nhiệm SAS liên quan đến cái chết của Công nương Diana từ năm 2011. Trong một phiên tòa xét xử bạn cùng phòng của binh sĩ SAS liên quan tới việc sử dụng vũ khí trái phép, người bạn cùng phòng cũng đã kể một câu chuyện tương tự.

Bất chấp những câu chuyện ngày càng lan rộng về việc có hay không binh sĩ đặc nhiệm SAS liên quan tới cái chết của Công nương Diana và bạn trai, bộ Quốc Phòng Anh một lần nữa tái khẳng định "Chúng tôi đã giao toàn bộ công việc về cái chết của Công nương Diana cho Sở cảnh sát Metropolitan. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ việc".

Công nương Diana ra đi để lại hai người con trong gia đình Hoàng gia Anh. Một trong số đó là Hoàng tử William, người mới đây được lên chức cha sau khi đón chào đứa con đầu lòng và Hoàng tử Harry. Có khoảng 2,5 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi đám tang của Công nương Diana.

Cái chết bí hiểm của Công nương cùng bạn trai đã dẫn tới hàng loạt những thuyết âm mưu dính líu tới cái thành viên Hoàng gia Anh và cơ quan tình báo của Pháp. Tờ Daily Mirror trong một báo cáo trong năm 2003 nói rằng Công nương xứ Wales đã viết thư cho cựu quản gia Paul Burrell nói rằng cuộc sống của bà "đang gặp nguy hiểm", chỉ 10 tháng trước khi tai nạn xảy ra.

Mohamed al Fayed, cha của Dodi Fayed cho biết hai vợ chồng đang có kế hoạch công bố đính hôn và công khai cáo buộc Hoàng thân Philip, người cha dượng của Công nương Diana đã dàn xếp vụ tai nạn. Phát ngôn viên của al Fayed cho biết ông không có bình luận về những tin đồn vào thời điểm này nhưng tin tưởng cảnh sát sẽ thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Dù vụ tai nạn đã xảy đến cách đây 16 năm nhưng cái chết của Công nương Diana vẫn là một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi ở nước Anh trên các trang web tin tức và các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên cũng có những người đã chán ngán với những tin đồn, những thuyết âm mưu xuất hiện qua mỗi năm. Trên trang mạng xã hội Twitter, một người có nickname DMR09 nói rằng: "Chỉ có mình tôi hay mọi người đều thấy rằng những tin đồn cứ được thêu dệt về cái chết của Công nương mỗi khi gần đến này tưởng niệm cái chết của bà".

Cảnh sát London cho biết họ sẽ tiếp nhận, xử lý các thông tin một cách cẩn thận nhưng cũng không cho biết gì thêm. Có lẽ tin đồn mới nhất về cái chết của Công nương Diana sẽ lại chìm vào dĩ vãng như những học thuyết khác trong 16 năm qua.

Nguyễn Hồng Đăng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm