Công an tiếp tục phong tỏa một cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 14 tại Bình Phước

07/04/2021 15:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/4, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ thực hiện phong tỏa, khám xét cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 (tại thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm).

Mở rộng chuyên án vụ xăng giả tại khu vực phía Nam

Mở rộng chuyên án vụ xăng giả tại khu vực phía Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm chín địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng thuộc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ phong tỏa toàn khu vực cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79, bên trong lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ, sổ sách và lấy các mẫu chất lỏng.

Thời điểm lực lượng kiểm tra, cửa hàng xăng dầu trên được yêu cầu ngưng phục vụ khách hàng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa, kiểm tra trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng cung cấp ra thị trường. Trong vụ án này, đến nay, Cơ quan Công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Được biết, việc phong tỏa, khám xét cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 do nghi có liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả hiện Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Trước đó, cũng tại tỉnh Bình Phước, ngày 25/3 lực lượng công an cũng đã phong tỏa, khám xét Trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ trên Quốc lộ 14 (thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng) thu nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xứ lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đậu Tất Thành/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm