Công an Bắc Giang Biểu dương các điển hình tiên tiến

02/06/2020 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015-2020; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bắc Giang: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Bắc Giang: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trong các ngày 1-2/4, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số trường hợp không chấp hành.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhận định, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 và 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp, hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an tích cực tham gia, tạo ấn tượng sâu đậm trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua liên tục, sôi nổi, rộng khắp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cán bộ, chiến sỹ.

Trong đó, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã tạo môi trường ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đóng góp một cách tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được duy trì và phát triển sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, 5 năm qua, tỷ lệ điều tra phá án của Công an tỉnh Bắc Giang luôn đạt mức cao, bình quân đạt 82,98%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 99,12% (vượt mục tiêu đề ra); công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy cũng giành nhiều thắng lợi, thu giữ lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp, thuốc lắc… 

Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang (hàng đầu bên trái) và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và thành phần phản động; phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; giải quyết 100% tin báo, tố giác về tội phạm.

Trong giai đoạn này, Công an tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ...

Dịp này, Công an tỉnh Bắc Giang tuyên dương, khen thưởng 112 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm