Cô gái tuổi teen trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới trên tạp chí Forbes

02/03/2016 08:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Alexandra Andresen, một huấn luyện ngựa chuyên nghiệp đến từ châu Âu đã tích luỹ được khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD khi mới 19 tuổi.

Cô gái tuổi teen chính thức trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất có mặt trong danh sách mà tạp chí Forbes vừa đăng tải ngày hôm nay, ở vị trí thứ 1475, cùng với chị gái 20 tuổi của cô là Katharina Andresen.


Alexandra Andresen giành giải trong một cuộc thi đua ngựa ở Na Uy. Ảnh: Mirror

Dù sở hữu số tài sản khổng lồ nhưng không ai trong hai chị em người Na Uy là ngôi sao Hollywood, siêu mẫu hay người sáng lập ra công nghệ gì đó. Thay vào đó, họ được thừa kế gia sản kếch sù từ cha mình, chủ một công ty đầu tư tư nhân phát đạt. Được biết mỗi chị em nhà Andresen hiện nắm giữ 42,2 % cổ phần của công ty.


Hai chị em nữ tỷ phú trẻ tuổi chụp ảnh bên người cha của mình. Ảnh: Mirror

Alexandra, người vừa tốt nghiệp trung học, là một trong những tay đua ngựa thành công nhất Na Uy, theo tạp chí Forbes. Cô từng giành huy chương ở nhiều đấu trường châu Âu, và hiện đang sống ở Đức, nơi cô gắn bó với công việc huấn luyện ngựa. Tuy nhiên, không nhiều người biết đến gia thế giàu có của cô gái này, cho tới tận hôm nay.

Được biết kị của Alexandra đã mua lại nhà máy sản xuất thuốc lá J.L. Tiedemanns vào năm 1849. Sau này, nó trở thành đầu mối sản xuất hàng đầu trong ngành tại quốc gia này. Năm 2005, gia đình đã bán công ty vì lý do đạo đức với giá 500 triệu USD rồi dùng số tiền đầu tư một cách khôn ngoan vào bất động sản, an ninh và phòng hộ, theo trang Telegraph.

Paul Walker có mặt trong top 10 diễn viên 'hốt tiền' phòng vé của Forbes

Paul Walker có mặt trong top 10 diễn viên 'hốt tiền' phòng vé của Forbes

Ngôi sao Dwayne Johnson nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách các diễn viên đem lại doanh thu hàng đầu Hollywood. Với vai diễn trong bộ phim bom tấn Fast & Furious 6. Vin Diesel và Paul Walker cũng có tên trong Top 6 theo Forbes.


Vào năm 2007, cha của Alexandra đã chuyển 80% cổ phần của mình trong công ty đầu tư, tên gọi Ferd Holdings, cho 2 cô con gái. Katharina, tỷ phú trẻ thứ hai trong danh sách của Forbes, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam, Hà Lan. Đây là lần đầu tiên tên của hai chị em xuất hiện trên tạp chí danh tiếng này.

Forbes cũng tiết lộ rằng "ông trùm" đứng sau Microsoft Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới, theo sau là Amancio Ortega, người thành lập thương hiệu thời trang Inditex và Zara.


Nhà sáng tập tập đoàn Microsoft Bill Gates vẫn đứng đầu danh sách người giàu trong năm nay. Ảnh: Mirror

Ông trùm kinh doanh người Mỹ Warren Buffett, 85 tuổi, đứng thứ ba với khối tài sản đáng ghen tị 60,8 tỷ USD.

Dưới đây là top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes:

1. Bill Gates (Sở hữu Microsoft, Mỹ) - 75 tỷ USD

2. Amancio Ortega (Sở hữu Zara, Tây Ban Nha) - 67 tỷ USD

3. Warren Buffett (Sở hữu Berkshire Hathaway, Mỹ) - 60,8 tỷ USD

4. Carlos Slim Helu (Kinh doanh trong ngành viễn thông, Mexico) - 50 tỷ USD

5. Jeff Bezos (Sở hữu Amazon.com, Mỹ) - 45,2 tỷ USD

6. Mark Zuckerberg (Sở hữu Facebook, Mỹ) - 44,6 tỷ USD

7. Larry Ellison (Sở hữu Oracle, Mỹ) - 43,6 tỷ USD

8. Michael Bloomberg (Sở hữu Bloomberg LP, Mỹ) - 40 tỷ USD

9. Charles Koch (Kinh doanh đa ngànhg, Mỹ) - 39,6 tỷ USD

10. David Koch (Kinh doanh đa ngành, Mỹ) - 39,6 tỷ USD

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm