Chuyên gia quân sự vẫn 'đoán già đoán non' về kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

15/04/2017 11:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ước lượng, Triều Tiên được cho là sở hữu 30 kg plutoni đã phân tách và từ 175 đến 645 kg urani cấp độ vũ khí. Con số này tương đương với 13 đến 30 đơn vị vũ khí hạt nhân với điều kiện 70% số nguyên liệu thô này được sử dụng để chế tạo bom.

Chủ tịch Viện Nghiên cứu khoa học và an ninh quốc tế Mỹ (ISIS), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Washington chuyên theo dõi các vấn đề hạt nhân Triều Tiên và Iran, ông David Albright cho biết tính đến cuối năm 2016, Triều Tiên ước tính đã sở hữu 30 đơn vị vũ khí hạt nhân và dự đoán đến năm 2020, kho vũ khí này sẽ tăng lên 60 đơn vị vũ khí. 


Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 của Triều Tiên trong cuộc diễu binh sáng nay

Ông Albright đưa ra con số trên dựa vào những diễn biến mới nhất trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Theo ước lượng, Triều Tiên được cho là sở hữu 30 kg plutoni đã phân tách và từ 175 đến 645 kg urani cấp độ vũ khí. Con số này tương đương với 13 đến 30 đơn vị vũ khí hạt nhân với điều kiện 70% số nguyên liệu thô này được sử dụng để chế tạo bom, và cũng đủ để chế tạo 12 vũ khí sử dụng "lõi kết hợp" plutoni và urani cấp độ vũ khí. 

Theo chuyên gia trên, các vụ thử dưới lòng đất sẽ cho phép Triều Tiên cải thiện đáng kể vũ khí của mình về mức độ tiêu hao nguyên liệu thô (đặc biệt là plutoni) trong mỗi đơn vị vũ khí, thu nhỏ hơn đầu đạn và tăng cường sức công phá. 

Ông Albright cho rằng Bình Nhưỡng cũng đặt mục tiêu phát triển vũ khí nhiệt hạch, loại vũ khí sử dụng ít nguyên liện thô hơn, thu nhỏ đầu đạn hơn nhưng có sức công phá lớn hơn. 

CẬP NHẬT: Cuộc diễu binh rầm rộ với tên lửa, xe tăng, máy bay ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên

CẬP NHẬT: Cuộc diễu binh rầm rộ với tên lửa, xe tăng, máy bay ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Sáng ngày 15/4, quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễu binh rầm rộ ở Bình Nhưỡng trong một động thái biểu dương sức mạnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Chuyên gia này cho rằng con số ước tính cao hơn vẫn là khả thi, như con số 100 đơn vị vũ khí hạt nhân mà ISIS đưa ra vào năm 2015, nếu Triều Tiên mở rộng đáng kể chương trình ly tâm khí và tăng sản xuất plutoni đã phân tách.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm