Chuyên gia cảnh báo: Triều Tiên có thể đưa thiết bị hạt nhân tới Australia kích nổ

05/05/2017 15:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia nêu trên, đã đến lúc chính phủ và các cơ quan an ninh Australia cần xem xét nghiêm túc vấn đề này. Với 17 triệu container đang lưu thông ở các bến cảng Australia, rất khó để phát hiện cách thức che giấu và vận chuyển thiết bị hạt nhân.

Ngày 5/5, cựu cảnh sát Australia tại thành phố Perth, bang Tây Australia, ông Chris Douglas, đã cảnh báo một điều đáng sợ về mối đe dọa hạt nhân tiềm ẩn từ Triều Tiên đối với nước này. Từ trước tới nay, Australia chỉ đề phòng khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Vốn là chuyên gia chống tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức, ông Douglas cho rằng Bình Nhưỡng có khả năng bí mật vận chuyển thiết bị hạt nhân vào bến cảng của Australia thông qua các tuyến đường vận chuyển trên biển.

Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Douglas, Triều Tiên có thể bí mật vận chuyển một container chứa thiết bị hạt nhân sang Mỹ hoặc một nước đồng minh của Mỹ, có thể là Australia, và kích nổ nó.

Chuyên gia Douglas nhấn mạnh, thật khinh suất nếu Australia chỉ tập trung vào khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào nước này mà bỏ qua các khả năng khác, trong đó có khả năng ông đã nêu ở trên.

Ông Douglas nhấn mạnh: Đã đến lúc chính phủ và các cơ quan an ninh Australia cần xem xét nghiêm túc vấn đề này. Với 17 triệu container đang lưu thông ở các bến cảng Australia, rất khó để phát hiện cách thức che giấu và vận chuyển thiết bị hạt nhân.

Nếu thất bại trong đánh giá các lựa chọn mà Triều Tiên sẽ sử dụng để đáp trả một vụ tấn công của Mỹ, hậu quả sẽ rất thảm khốc không chỉ với Mỹ, mà còn với toàn bộ thế giới, gây ra thiệt hại lớn về tính mạng và kinh tế toàn cầu.

Triều Tiên 'mạnh miệng' chỉ trích ông Trump là 'kẻ hiếu chiến'

Triều Tiên 'mạnh miệng' chỉ trích ông Trump là 'kẻ hiếu chiến'

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 2/5 đã miêu tả Tổng thống Mỹ Donald Trump là 'kẻ hiếu chiến'.

Nhận định của ông Douglas được đưa ra trong bối cảnh tháng trước, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cảnh báo rằng Australia có thể bị trúng tên lửa.

Theo trang thewest.com.au, cảnh báo có đoạn: "Nếu Australia nhất quyết làm theo các hành động của Mỹ để cô lập, kiềm chế Triều Tiên và vẫn là một đội lao động xung kích của ông chủ Mỹ, đây sẽ là hành động tự sát khi rơi vào tầm bắn hạt nhân của lực lượng chiến lược Triều Tiên".

Tới nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra phản ứng hay bình luận nào về cảnh báo lạnh người của ông Douglas.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm