Chùm ảnh: Thánh địa Bethlehem và châu Âu đón mừng Giáng sinh

24/12/2016 23:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/12, các tín đồ Thiên chúa giáo đã hành hương về thánh địa Bethlehem (Bét-lê-hem) thuộc khu Bờ Tây để tổ chức lễ Giáng sinh, trong khi tại châu Âu an ninh đã được tăng cường cao độ trước thềm dịp nghỉ lễ này.
Đông đảo người dân Palestine và du khách đã đổ về Quảng trường Manger ở Bethlehem, nơi diễn ra nhiều nghi lễ tôn giáo và các hoạt động mừng Giáng sinh, trong đó có lễ diễu hành thường niên Scouts.


Trong khi đó, các tín đồ Thiên chúa giáo ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, cũng đang hân hoan chờ đón các hoạt động đón mừng Giáng sinh sau khi các lực lượng chính phủ nước này giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố.


Giáo hội Công giáo tại Aleppo sẽ lần đầu tiên tổ chức nghi mừng Giáng sinh trong 5 năm qua tại nhà thờ Saint Elias. Phần mái của nhà thờ nổi tiếng này đã bị sập trong các cuộc giao tranh hồi năm ngoái, song đã được tu sửa để chuẩn bị cho nghi lễ tôn giáo trang trọng này.


Tại châu Âu, người dân chuẩn bị đón Giáng sinh trong tâm lý vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công đẫm máu tại Berlin, Đức, khiến hơn 70 người thương vong hôm 19/12 vừa qua. An ninh đã được siết chặt tại các trung tâm thương mại ở Berline, trong khi các chợ Giáng sinh cũng đã bị đóng cửa. Tại thành phố Milan ở Italy, nhà chức trách chỉ thị huy động cảnh sát và dựng rào chắn quanh khu vực Quảng trường Nhà thờ lớn Duomo, nơi tổ chức chợ Giáng sinh, để đảm bảo an ninh.


Trong khi đó, tại Pháp, 91.000 cảnh sát và binh sĩ được triển khai để tuần tra các khu vực tập trung đông người như các nhà thờ, khu chợ... Ở thành phố miền Bắc Lille (Li-lơ), nhiều khối bê-tông đã được bố trí tại các khu vực công cộng để ngăn chặn các vụ tấn công bằng ôtô tải.


Tuy nhiên, gạt sang những nỗi lo về nguy cơ an ninh, nhiều người dân châu Âu vẫn hào hứng tham quan, mua sắm và vui chơi tại các chợ Giáng sinh truyền thống. Tại thủ đô Bratislava của Slovakia, hơn 30 người đã bất chấp giá rét để bơi lội và vui đùa ở hồ Zlate Piesky, trong khi nhiều người tụ tập uống bia giữa mùa Đông.


Từ London (Anh), Thủ tướng Anh Theresa May và Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon cũng gửi lời chúc giáng sinh an lành tới các binh sĩ Anh đang làm nhiệm vụ tại nước ngoài.


Trước đó, bà May đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết trong năm 2017 sau một năm có nhiều sự chia rẽ xung quanh cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.


Hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Anh đang làm nhiệm vụ tại Trung Đông, tham gia các chiến dịch không kích tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq.


Ngoài ra, còn khoảng 1.200 quân nhân đồn trú tại quần đảo Falkland tranh chấp với Argentina và tại Afghanistan. Anh cũng triển khai 18 tàu chiến và tàu ngầm, và khoảng 4.500 binh sĩ đang tham gia các chiến dịch quân sự tại nhiều điểm nóng khác trên thế giới như Somalia, Nigeria, Kuwait hay Ukraine.


Trong khi đó, giới chức lãnh đạo Hy Lạp bày tỏ lạc quan về tương lai của đất nước trong năm 2017. Chia sẻ trên tài khoản cá nhân trước thềm Giáng sinh, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras viết: "Cầu mong một giáng sinh an lành với tình đoàn kết, dân chủ, phẩm giá và thịnh vượng".


Trong khi đó, Tổng thống nước này, ông Prokopis Pavlopoulos đã gửi thông điệp tới người dân Hy Lạp đang sinh sống trên toàn thế giới rằng mặc dù năm qua là một năm đầy khó khăn đối với Athens, người dân đã sát cánh để cùng vượt qua khủng hoảng và đảm bảo một tương lai tốt đẹp./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm