Chính thức ngừng tìm kiếm MH370 trên không

29/04/2014 14:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 7 tuần tìm kiếm chuyến bay MH370 trong vô vọng, ngày hôm nay công tác tìm kiếm trên không chính thức chấm dứt để chuẩn bị cho giai đoạn tìm kiếm mới.

Hơn 600 nhân viên quân sự từ ít nhất 7 quốc gia trên thế giới đã được lệnh ngừng tìm kiếm MH370 trên không vào ngày hôm nay. Các nhân viên cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm trước khi rời Australia. Không ít người bày tỏ sự thất vọng bởi công tác tìm kiếm trong nhiều tuần qua đã không đem lại kết quả.

Cuộc tìm kiếm MH370 trên không sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay (29/4)

Đa số các nhân viên quân sự sẽ rời căn cứ Không quân Hoàng gia Australia gần Perth trong vài ngày tới. Việc chấm dứt tìm kiếm trên không được đưa ra sau tuyên bố của Thủ tướng Australia vào ngày hôm qua rằng các mảnh vỡ có thể đã không còn xuất hiện trên mặt biển.

Việc ngưng tìm kiếm trên không chỉ là bước đệm để cuộc tìm kiếm MH370 bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn tập trung vào một khu vực rộng lớn khoảng 60.000 km2 dưới đáy biển.

Robot tự hành Bluefin-21 sẽ tiếp tục tham gia tìm kiếm nhưng không thể ra khơi trong ngày hôm nay bởi mực nước biển dâng cao và thời tiết xấu. Cho đến nay, các nhà điều tra vẫn không thể biết được điều gì đã xảy ra với các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH370 khởi hành ngày 8/3 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Trong một diễn biến khác, các quan chức Malaysia lần đầu tiên công bố một đoạn ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu.

"Malaysia ba bảy không liên lạc với Ho Chi Minh 120.9, chúc ngủ ngon", giọng nói được cho là của nhân viên kiểm soát radar ở Kuala Lumpur. "Chúc ngủ ngon Malaysia ba bảy không", giọng nói cuối cùng được xác định của một thành viên trên máy bay.

Cung trong  ngày hôm nay, Malaysia cung cấp bản đồ hướng đi của máy bay lần lượt tại Penang qua eo biển Malacca và hướng xuống khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Đại diện Malaysia Airlines Subas Chandran cho biết máy bay có khả năng đã hết nhiên liệu khoảng 7 giờ và 30 phút sau khi chiếc Boeing 777 cất cánh.

Những thông tin như vậy được thân nhân của các hành khách mất tích đón nhận khá tích cực. "Cuộc tìm kiếm đang có những kết quả", Jimmy Wang, một thành viên trong ủy ban tìm kiếm câu trả lời của những người thân có hành khách mất tích cho biết.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm