Chính phủ Philippines thất vọng trước quyết định của nhóm NPA chấm dứt lệnh ngừng bắn

01/02/2017 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/2, Chính phủ Philippines bày tỏ thất vọng sau khi nhóm nổi dậy Quân đội Nhân dân mới (NPA) tại nước này quyết định đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn trước ngày 10/2.

Binh lính lực lượng phiến quân Philippines. (Ảnh mang tính minh họa)

Trước đó cùng ngày, nhóm nổi dậy NPA thông báo đã quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn, cho rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Rô-đri-gô Đu-téc-tê) không giữ cam kết phóng thích khoảng 200 tù nhân chính trị. Bên cạnh đó, NPA cáo buộc quân đội Philippines lợi dụng thời điểm ngừng bắn để tiến vào những khu vực do nhóm nổi dậy này kiểm soát.

Trong một thông báo, Cố vấn của Tổng thống Philippines, ông Jesus Dureza (Giê-xu Đu-rê-da) cho biết chính phủ nước này thất vọng trước tuyên bố trên, nhưng tôn trọng quyết định của NPA. Ông Dureza cho biết động thái của NPA diễn ra sau khi các đoàn đàm phán của chính phủ và nhóm nổi dậy này đạt được một số tiến bộ tại vòng hòa đàm thứ ba tại thủ đô Rome (Italy) hồi tháng 1 vừa qua, theo đó hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận một lệnh ngừng bắn song phương tại cuộc hòa đàm dự kiến được tổ chức ở Hà Lan trước cuối tháng 2 này.

Bất chấp tuyên bố của NPA, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (Đen-phin Lô-ren-da-na) cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Tháng 8/2016, nhóm nổi dậy trên đã tuyên bố lệnh ngừng bắn nhằm mở đường cho việc nối lại các cuộc hòa đàm đã bị trì hoãn với chính phủ. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 28/8/2016 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/2 tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm