Cháy rừng khủng khiếp ở Mỹ: 700 ngôi nhà cháy rụi, 7 người chết, 45 người bị thương

01/12/2016 14:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một đám cháy rừng lớn xảy ra tại khu du lịch miền núi phía Đông bang Tennessee, miền Đông Nam nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người.

Ngày 30/12, truyền thông địa phương đưa tin cho biết đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong gần 1 thập kỷ qua, làm 7 người thiệt mạng, 45 người bị thương, phá hủy hàng trăm công trình xây dựng và khiến hàng nghìn người dân, khách du lịch phải sơ tán. Cháy rừng, do tác động của điều kiện thời tiết có gió to và hanh khô, đã lan rộng tới gần khu vực Công viên nổi tiếng Dollywood tại khu du lịch Pigeon Forge.

Chiều cùng ngày, giới chức địa phương thông báo 700 ngôi nhà và các cơ sở kinh doanh đã bị thiêu rụi. Hơn 14.000 người dân và khách du lịch đã được sơ tán khỏi khu vực Gatlinburg.

Hiện lệnh sơ tán bắt buộc đã được dỡ bỏ, tuy nhiên lệnh phong tỏa vẫn được duy trì tại khu vực gần Gatlinburge, nơi được coi là cửa ngõ tới Vườn Quốc gia Great Smoky Mountains.


Khung cảnh gần Gatlinburg ngày 29/11 sau vụ cháy rừng. Ảnh: CNN

Công viên Dollywood sẽ đóng cửa tới 14h ngày 2/12 theo giờ địa phương (tức sáng 3/12 theo giờ Việt Nam), trong khi Vườn Quốc gia Great Smoky Mountains cũng đã tạm dừng mọi hoạt động. Lệnh hạn chết máy bay tạm thời cũng tiếp tục có hiệu lực tại khắp các khu vực này trong khi vô số tuyến đường cũng bị phong tỏa do cây đổ và đứt đường điện.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp bang Tennessee, cho tới nay, khoảng 4.855 ha rừng đã bị thiêu hủy trong 26 vụ cháy rừng đang xảy ra ở bang này.

* Đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể thợ mỏ cuối cùng trong vụ sập mỏ khai thác quặng đồng lớn ở Ba Lan do trận động đất mạnh xảy ra đêm 29/11.

Trong thông báo ngày 1/12, Giám đốc công ty KGHM - công ty sản xuất đồng lớn tại châu Âu, ông Pawel Markoski, cho biết sau 24h giờ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện khó khăn dưới lòng đất, nhiệt độ cao và công việc cứu hộ phải được thực hiện bằng tay, đội cứu đã tìm thấy 3 thi thể thợ mỏ cuối cùng, nâng tổng số người thiệt mạng lên 8 người. Ông Markoski khẳng định đây là trận động đất lớn nhất trong vòng 55 năm qua.

Trận động đất mạnh 4,4 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu chỉ 1,5 km xảy ra tại khu mỏ Rudna miền Nam Ba Lan. Đây là một trong những mỏ khai thác quặng đồng lớn nhất thế giới đặt dưới sự điều hành của công ty KGHM. Khu mỏ Rudna gồm 11 giếng mỏ, ở độ sâu khoảng 1km với trữ lượng khai thác hàng năm khoảng 12 triệu tấn quặng và có số nhân công trên 4.400 người.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm