Châu Âu trước nguy cơ đối mặt với làn sóng tị nạn mới từ Liban

27/09/2015 06:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí khu vực đưa tin Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng và chính sách láng giềng Johannes Hahn ngày 26/9 đã tuyên bố rằng các nước châu Âu nhiều khả năng phải đối mặt với làn sóng di cư mới từ Liban, nước láng giềng của Syria.

Người di cư chờ được qua biên giới tại cửa khẩu Berkasovo, gần thị trấn Sid của Serbia để vào Croatia ngày 25/9, trước khi tiến sâu vào lãnh thổ châu Âu

Ông Hahn đưa ra nhận định này dựa trên những diễn biến đang ngày càng xấu đi tại Liban. Ông Hahn nêu rõ: "Liban là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhất khu vực kể từ khi nước này tiếp nhận hơn 1,1 triệu người tị nạn Syria. Bất ổn ở Syria đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ đất nước. Do đó, làn sóng di cư mới đổ vào các nước châu Âu có thể sẽ bắt nguồn Liban".

Theo quan chức này, Liban - quốc gia đang đối mặt với bất ổn chính trị - cũng đang phải vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp cao và nợ công quá lớn.

Giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cung cấp cho các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) để hỗ trợ khoảng 4 triệu người tị nạn Syria hiện đang sinh sống tại các nước láng giềng ở Trung Đông.

Theo báo cáo của LHQ, kể từ đầu năm 2015 tới nay tổng cộng 500.000 người tị nạn, chủ yếu từ khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Á, đã đến các nước EU bằng đường biển. Hàng nghìn người đã tử nạn khi cố vượt Địa Trung Hải tới châu Âu.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm