Cập nhật dịch Covid-19 tối 31/7: Hà Nội ghi nhận 74 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày

31/07/2021 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 25 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 21 ca tại cộng đồng và 4 ca phát hiện tại khu cách ly.

Cập nhật dịch Covid-19 tối 30/7: Trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục

Cập nhật dịch Covid-19 tối 30/7: Trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Xem thông tin Covid-19 tại đây

(Tiếp tục cập nhật)

CDC Hà Nội cho biết, có 2 ca được phát hiện khi sàng lọc ho sốt cộng đồng; 22 ca liên quan đến ho sốt thứ phát và 1 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Nguyễn Khuyến – Đống Đa. Như vậy từ 18h ngày 30/7 đến 18h ngày 31/7, thành phố Hà Nội có thêm 74 ca mắc mới.

Hai ca bệnh được phát hiện khi sàng lọc ho, sốt cộng đồng: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1989, Quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân ở Trung Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân là người Trung Quốc sang Việt Nam từ ngày 27/2/2021, nhập cảnh tại TP.HCM. Đầu tháng 5, bệnh nhân ra Hà Nội ở và làm việc. Ngày 30/7, bệnh nhân được BV Hồng Ngọc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, kết quả dương tính ngày 31/7. Bệnh nhân nữ, sinh năm 1982, ở Tân Minh, Thường Tín. Được biết, hàng ngày, bệnh nhân thường lấy rau tại chợ Vồi - Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (từ khoảng 4-8h sáng). Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30/7, bệnh nhân có sốt, ho đến Bệnh viện Nông nghiệp khám, được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội và có kết quả dương tính.  

Chú thích ảnh
Cách ly y tế phường Chương Dương (Hà Nội) sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 là T.Q.H, 30 tuổi, là dân quân tự quản

22 trường hợp liên quan chùm ho, sốt thứ phát, trong đó có 2 ca ở Thượng Thanh (Long Biên), 2 ca ở Thị trấn Đông Anh (Đông Anh), 1 ca ở Tương Mai (Hoàng Mai), 9 ca ở Liên Ninh (Thanh Trì), 3 ca ở Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), 1 ca ở Liên Mạc (Bắc Từ Liêm), 1 ca ở Song Phượng (Đan Phượng), 1 ca ở Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng), 1 ca ở Ngọc Hồi (Thanh Trì), 1 ca ở Trung Hòa (Cầu Giấy). Họ đều là F1 của các ca mắc Covid-19 trước đó.

Một ca liên quan chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến - Đống Đa là bệnh nhân nữ sinh năm 1935, địa chỉ ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly và lấy mẫu âm tính. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện khó thở được chuyển vào bệnh viện Đức Giang, ngày 30/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Thêm 4.564 ca mắc, tổng số mắc trong ngày là 8.624 ca

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 31/7 cho biết có 4.564 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.624 ca, trong đó TP Hồ Chí Minh có 4.180 ca. Trong ngày có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính từ 6h đến 19h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544), Khánh Hòa (335), Đồng Nai (234), Đồng Tháp (115), Tây Ninh (72); Đà Nẵng (55), Hà Nội (43), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Bình Thuận (37), Phú Yên (30), Đắk Lắk (21), Bình Định (19), Cần Thơ (17), Hậu Giang (17), Bình Phước (14), Gia Lai (13), Nghệ An (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên - Huế (9), Đắk Nông (8 ), Ninh Thuận (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), An Giang (2), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 1.072 ca trong cộng đồng.

- Trong ngày 31/7 ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4180), Bình Dương (2075), Long An (544), Đồng Nai (456), Khánh Hoà (335), Đồng Tháp (146), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (115), Bình Thuận (75), Cần Thơ (72), Tây Ninh (72); Phú Yên (58), Đà Nẵng (55), Vĩnh Long (48), Hà Nội (46), Đắk Lắk (32), Bình Định (28), Hậu Giang (19), Kiên Giang (16), Bình Phước (14), Thừa Thiên Huế (13), Nghệ An (13), Gia Lai (13), Đắk Nông (12), Sơn La (10), Quảng Nam (10), Ninh Thuận (5), Thanh Hoá (5), Quảng Trị (4), Hà Tĩnh (4), Vĩnh Phúc (4), Lâm Đồng (3), Hà Nam (3), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), An Giang (2), Kon Tum (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Bình (1), Hải Phòng (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 2.045 ca trong cộng đồng.

Chú thích ảnh

Kiến nghị giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì, với thành viên Ban Chỉ đạo (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổ Phân tích thông tin) về công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận các nội dung thông tin liên quan đến việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho cộng đồng người Pháp ở TP. HCM

Thống nhất tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội tại các địa phương này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại khu vực này có xu hướng gia tăng, các địa phương nên tiếp tục thực hiện giãn các xã hội, thậm chí một số khu vực cần siết chặt thêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng quan điểm, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, nên kéo dài thời gian giãn cách xã hội ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam bởi các ca mắc ở đây vẫn có xu hướng tăng, chưa có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội còn chưa nghiêm, còn tình trạng người dân vẫn ra đường khi không cần thiết. 

Chú thích ảnh
An Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu Tiểu ban Giám sát dịch COVID-19 (của Ban Chỉ đạo) tiếp tục giám sát chặt chẽ để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo khi các địa phương có dấu hiệu chuyển từ nguy cơ lên nguy cơ cao (phải giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg), nguy cơ cao lên nguy cơ rất cao (phải giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg) để chỉ đạo các địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, đối với thành phố Hà Nội, sau khi hệ thống giám sát cảnh báo về mức nguy cơ rất cao, Ban Chỉ đạo đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ban Chỉ đạo thống nhất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tùy vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, các địa phương có thể nới lỏng cục bộ. Đối với khu vực tiếp giáp, khi thực hiện nới lỏng công tác phòng, chống dịch phải thống nhất với các địa phương khác; báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia trước khi quyết định.

Hà Nội có thêm 26 ca mắc mới

Trưa 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 31/7, TP ghi nhận 26 ca mắc mới.

Chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (2 trường hợp): N.T.H., nữ, sinh năm 1980 và V.N.A., nữ, sinh năm 2000. Địa chỉ: Văn Chương, Đống Đa. Hai bệnh nhân là mẹ con. Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Ngày 30/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khám bệnh, được xét nghiệm sàng lọc dương tính và chuyển mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến quận Hoàng Mai nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Chùm ho, sốt thứ phát (16 trường hợp)

Đ.T.P, nữ, sinh năm 1999. Địa chỉ: Đức Thắng, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.T.P.. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và tự cách ly tại nhà, kết quả âm tính. Ngày 30/7, xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

N.V.H., nam, sinh năm 1989; N.T.N., nữ, sinh năm 2018; N.T.P., nữ, sinh năm 1992. Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì. Cả 3 bệnh nhân đều là F1 (cháu) bệnh nhân N.N.L.. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển khu cách ly, kết quả âm tính. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.B.N., nữ, sinh năm 2016. Địa chỉ: Ninh Sở, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 (cháu) bệnh nhân N.T.M.. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.L.T.V., nữ, sinh năm 2010. Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.K.. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly, kết quả âm tính. Ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

N.T.T.M., nữ, sinh năm 2006. Địa chỉ: Phúng Xá, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân P.T.H. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 30/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.T., nữ, sinh năm 1964, địa chỉ: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H.N.. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

V.T.Q., nam, sinh năm 1989; địa chỉ: Tổ 25 Mai Động, Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.T.H.N.. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Đ.M.H., nam, sinh năm 1959; địa chỉ: Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.Q.H.. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

N.T.T., nam, sinh năm 1981; B.T.C., nữ, sinh năm 1950; N.S.T., năm, sinh năm 1976; N.M.Đ., nam, sinh năm 2010; N.T.H., nữ, sinh năm 2008; N.S.H., nam, sinh năm 1972; Địa chỉ: Phúc Xá, Ba Đình. Sáu bệnh nhân là người cùng nhà, đều là F1 của bệnh nhân Đ.T.V.. Xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Tân Mai – Hoàng Mai (3 trường hợp). N.T.S., nam, sinh năm 1966. Địa chỉ: Thụy Khuê, Tây Hồ.

K.T.A., nam, sinh năm 1988. Địa chỉ: Trung Sơn Trầm, Sơn Tây.

N.V.L, nam, sinh năm 1969. Địa chỉ: Đại Kim, Hoàng Mai.

Ba bệnh nhân là F1 bệnh nhân Đ.Q.H. (đồng nghiệp), đã được cách ly tập trung từ ngày 23/7, ngày 30/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan hiệu thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (1 trường hợp)

L.T.B., nữ, sinh năm 1960; Địa chỉ: Trung Liệt, Đống Đa. Bệnh nhân có tiền sử đi mua thuốc tại hiệu thuốc Đức Tâm ngày 15/7, ngày 21/7 được cách ly tập trung, ngày 29/7 có biểu hiện sốt, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (2 trường hợp)

N.T.T., nữ, sinh năm 1995. Địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 3 Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 16/7, không về nhà, không có người chăm sóc, ngày 30/7 có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Đ.C.D., nam, sinh năm 1940; Địa chỉ: Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 2 Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 13/7, không về nhà. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (2 trường hợp)

N.T.N.A., nữ, sinh năm 1998. Địa chỉ: Hạ Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân là công nhân Công ty SEI, được cách ly từ ngày 5/7 đã đươc lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Đ.T.M.N., nữ, sinh năm 1990. Địa chỉ: Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là công nhân Công ty SEI, được cách ly từ ngày 5/7 đã đươc lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Như vậy số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.149 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 679 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 470 ca.

Chú thích ảnh

Hà Nội cách ly y tế phường Chương Dương trong 14 ngày

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 31/7/2021 đến 0 giờ ngày 14/8/2021, người dân phường Chương Dương không được tiếp xúc với người khác; không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác. Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Quyết định phong toả này được đưa ra ngay sau khi nơi đây phát hiện anh T.Q.H., 30 tuổi, trú tại phường Chương Dương, là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy và ngày 29/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đồng Nai tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 2/8 đến hết ngày 15/8; yêu cầu người dân không ra đường từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện triệt để các quy định về giãn cách, nhất là việc giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình; thực hiện triệt để yêu cầu, quy định phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều bị xử phạt nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu và những người có liên quan tại địa phương đó.

Tất cả doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo 1 trong 3 phương án, gồm: 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ), 1 cung đường 2 địa điểm hoặc linh động cùng lúc 2 phương án. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương triển khai, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện nội dung trên theo quy định.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai ngày 23/7/2021

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, áp dụng từ 0 giờ ngày 2/8, ngoài trừ 5 nhóm lực lượng, gồm: cấp cứu, cứu hỏa, lực lượng phòng chống dịch; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; công nhân vệ sinh môi trường, xử lý sự cố điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng kĩ thuật; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Nhà nước có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan về thực hiện công tác phòng, chống dịch hoặc các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của địa phương, đơn vị; các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, đưa đón lực lượng phòng chống dịch, đưa đón công nhân, vận chuyển vật tư sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tỉnh tiếp tục dừng các cơ sở, hộ kinh doanh đồ ăn thức uống, kể cả mua hàng mang về cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Đồng Nai áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 9/7. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành quyết định kéo dài giãn cách đến hết ngày 1/8.

Chú thích ảnh
Hà Nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những trường hợp tại khu vực có nguy cơ cao

Hà Nội có 23 ca mắc mới tại 10 quận, huyện

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7 liên quan đến các chùm ca bệnh: chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI (12), Chùm ho, sốt thứ phát (9), chùm liên quan TP.Hồ Chí Minh (2). 

Chùm ho, sốt thứ phát

2 bệnh nhân gồm C.T.Đ, nam, sinh năm 2011 và bệnh nhân C.T.T, nam, sinh năm 1981, cùng ở Phùng Xá, Thạch Thất.  Cả 2 bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) với bệnh nhân P.T.Đ. Ngày 22/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh năm 1995; ở Tân Hội, Đan Phượng. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.Q. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.T.A.T, nữ, sinh năm 1970; ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.  Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân D.T.P, nữ, sinh năm 1948; ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.T.T.V, nữ, sinh năm 1986; ở Ngọc Hà, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân N.M.T. Ngày 30/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân  C.T.H.T, nữ, sinh năm 1984; ở Thượng Thanh, Long Biên. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân D.M.D. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.G.H, nam, sinh năm 2021; ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.T.T. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân D.M.D, nam, sinh năm 2009; ở Thượng Thanh, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.D.Q.Q. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chú thích ảnh
Các chốt kiểm soát COVID-19 tăng cường kiểm tra người tham gia giao thông vào buổi tối

Chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI

12 bệnh nhân gồm:  N.T.L.A, nữ, sinh năm 1998, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai; N.T.Y.M, nữ, sinh năm 2001, ở Kim Chung, Đông Anh; T.T.V, nữ, sinh năm 2001, ở Kim Chung, Đông Anh; T.T.H, nữ, sinh năm 2001, ở Nguyên Khê, Đông Anh; N.T.D, nữ, sinh năm 1995, ở Đại Mạch, Đông Anh; L.T.H, nữ, sinh năm 1992, ởĐông Ngạc, Bắc Từ Liêm; L.T.A.T, nữ 1984, ở Bắc Hồng, Đông Anh; N.T.L, nữ, 1987, ở Văn Khê, Mê Linh; T.T.K.L, nữ 1983, ở Văn Khê, Mê Linh;  N.T.T.N, nữ, 1980, ở Uy Nỗ, Đông Anh;  Q.T.S, nữ, 1991, ở Kim Chung, Đông Anh; C.T.V.A, nữ, 2002, ở Kim Chung, Đông Anh

Tất cả bệnh nhân đều là công nhân công ty SEI, đã được cách ly từ ngày 05/7 và được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 30/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến TP.Hồ Chí Minh

Bệnh nhân Đ.T.H, nam, sinh năm 1984, ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân nằm trong khu vực phong tỏa liên quan bệnh nhân H.T.M.C. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.M.Đ, nam, sinh năm 2001, ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.M.C.  Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính vào ngày 22/7. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1123 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 670 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453 ca.

Chú thích ảnh

Thêm 4.060 ca mắc mới trong nước

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 19 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới trong nước.

Các ca mắc mới ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh (2.503 ca), Bình Dương (868 ca), Đồng Nai (222 ca), Tiền Giang (123 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (76 ca), Cần Thơ (55 ca), Vĩnh Long (48 ca), Bình Thuận (38) ca, Đồng Tháp (31 ca), Phú Yên (28 ca), Kiên Giang (16 ca), Đắk Lắk (11 ca), Sơn La (10 ca), Bình Định (9 ca), Thừa Thiên -Huế, Quảng Trị và Đắk Nông (cùng ghi nhận 4 ca), Hà Nội (3 ca), Nghệ An, Hà Tĩnh, Hậu Giang (cùng ghi nhận 2 ca), Kon Tum (1 ca) trong đó có 973 ca trong cộng đồng.

Tính đến sáng 31/7, Việt Nam có 141.122 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới gồm Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị và Nam Định.

Đến nay, tổng số ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi lả 35.484 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 411 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Số lượng xét nghiệm được thực hiện từ ngày 27/4 đến nay là 5.853.565 mẫu cho 16.900.185 lượt người.

Trong ngày 30/7, có 407.283 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho người dân. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều.

Trong ngày 30/7, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức tại Bình Dương, hỗ trợ đẩy nhanh tiêm chủng của tỉnh Bình Dương.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 3616/QĐ-BYT phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng". Theo nội dung Đề án, Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc - Trung - Nam và được đặt tại 12 bệnh viện. Đồng thời, Bộ Y tế giao chỉ tiêu về số bệnh giường hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm từ 200-3.000 giường.

Ngày 30/7, Bộ Y tế có quyết định thành lập 2 Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại 2 tỉnh: Bạc Liêu và Cần Thơ nhằm hỗ trợ 12 tỉnh miền Tây Nam Bộ phòng chống COVID-19. Mỗi Tổ công tác gồm 12 -16 thành viên gồm 1 tổ trưởng, 1-2 tổ phó. Họ là những chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Cũng trong ngày 30/7, Bộ Y tế ban hành công văn số 6140/BYT-KCB gửi UBND các tỉnh, thành phố về vệc huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề nghị địa phương huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở.

Chú thích ảnh

Tỉnh Bình Dương lập bệnh viện dã chiến số 3, số 4 tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, với tổng quy mô 8.000 giường. Đến nay, tỉnh Bình Dương có 4 bệnh viện dã chiến với 16.000 giường bệnh.

Chiều 30/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thảo Nhi - P.V/TTXVN. Ảnh: TTXVN phát

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm