Cảnh sát Đức bắn hạ kẻ tấn công hành khách bằng rìu trên tàu hỏa

19/07/2016 07:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các quan chức Đức cho biết đêm 18/7, cảnh sát nước này đã tiêu diệt một nam thanh niên sau khi người này tấn công các hành khách trên tàu hỏa bằng rìu và dao, làm 3 người bị thương nặng.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9h15 theo giờ địa phương trên chuyến tàu có hành trình từ Treuchlingen đến Wuerzburg tại bang Bavaria. Theo cảnh sát Đức, ngay sau khi tàu đến Wuerzburg, một đối tượng đã lao vào tấn công các hành khách bằng rìu và dao, sau đó xuống tàu. Cảnh sát đã truy đuổi và nổ súng tiêu diệt đối tượng. Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann cho biết đối tượng tấn công là một nam thanh niên 17 tuổi người Afghanistan và sống ở vùng Ochsenfurt. Ngoài 3 người thương nặng còn một số người khác bị thương nhẹ.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về cái chết của đối tượng trên và cảnh sát từ chối tiết lộ động cơ của vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ bang Bavaria nhận định đây có thể là một “vụ tấn công Hồi giáo” bởi đối tượng đã hô to “Allahu akbar” (Thánh Ala vĩ đại).

TTXVN




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm