Cảnh sát cấp 6000 'còi báo động' cho phụ nữ để chống tấn công tình dục

21/12/2016 10:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Trước thềm Năm mới, cảnh sát Áo có kế hoạch phân phối sáu ngàn còi báo động bỏ túi để ngăn chặn các vụ tấn công tình dục - Bộ Nội vụ cho biết.

Đây là một hoạt động có quy mô toàn quốc, được thực hiện vào dịp lễ tết và chủ yếu dành cho phụ nữ" — AFP trích lời đại diện cảnh sát Karl-Heinz Gryundbek.

Còi báo hiệu giá 3,5 euro sẽ được phân phối miễn phí. Khi được kích hoạt, thiết bị sẽ phát ra âm thanh chối tai xua đuổi kẻ tấn công.

Nỗi lo bị tấn công tình dục đang ám ảnh châu Âu. Trước đó, Công ty Đức từ thành phố Oberhausen vừa trình làng mẫu quần thể thao nữ đặc biệt, sẽ bảo vệ nữ chủ nhân trong trường hợp gặp bạo lực tình dục. Theo lời tác gia sáng chế là nữ doanh nhân người Đức Sandra Seelitz, "quần an toàn" có ba tính năng bảo vệ: tín hiệu báo động công suất 130 decibel, mềm mại và sợi bền đặc biệt chống rách và cắt xé. Đồng thời quần vẫn trang nhã, hợp mốt để có thể diện khi ra phố.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm