Cảnh sát Bỉ truy đuổi một xe ô tô tình nghi chứa bom

09/08/2017 07:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/8, các công tố viên Bỉ cho biết đơn vị xử lý bom mìn của nước này không tìm thấy bất cứ chất nổ nào sau khi một người đàn ông khẳng định có bom trong chiếc xe của mình.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cảnh sát đã phải bắn vào lốp xe khi tài xế cố tình lái xe bỏ chạy. Chiếc xe vẫn không dừng lại và tiếp tục tháo chạy trên đường Ninove, quận Molenbeek, trước khi đâm vào xe thứ hai của cảnh sát.

Chú thích ảnh
 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắt giữ nghi phạm tuyên bố xe có bom. Ảnh: EPA/ TTXVN

Sau 30 phút rượt đuổi, cảnh sát đã chặn được chiếc xe tình nghi, tài xế đã được cảnh sát khống chế và thẩm vấn. Người điều khiển chiếc xe tình nghi bị tạm giữ được xác định là một kiều dân Rwanda sinh năm 1981, sinh sống ở Bỉ đến năm 2009 sau đó chuyển sang Đức. Người này không có tên trong hồ sơ của cơ quan tư pháp Bỉ.

Chú thích ảnh
Xe cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắt giữ nghi phạm tuyên bố xe có bom. Ảnh: EPA/ TTXVN

Theo công tố viên Brussels, thanh niên này có tâm lý và hành vi không bình thường. Cuối cùng, đơn vị xử lý bom mìn và vật liệu nổ của Bỉ cho biết không phát hiện chất nổ hay điều gì bất thường trong chiếc xe của nghi can.

Iraq: Tấn công bằng xe bom làm ít nhất 8 người thiệt mạng

Iraq: Tấn công bằng xe bom làm ít nhất 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra trên một tuyến phố mua sắm tại quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad, ngày 30/10.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm