Cam kết cho đi 99% gia sản: Ông chủ Facebook lập tiêu chuẩn mới về làm từ thiện

03/12/2015 06:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mark Zuckerberg và vợ anh cam kết cho đi gần như toàn bộ số cổ phiếu của hai người tại mạng xã hội Facebook, trị giá 45 tỷ USD. Thông qua hành động này, họ đã lập kỷ lục mới khi chuyển khối tài sản khổng lồ để làm từ thiện khi mới ở độ tuổi 30, tức còn rất trẻ.

Vị giám đốc điều hành (CEO) của Facebook và vợ Priscilla Chan đã hé lộ kế hoạch của họ trong một lá thư mở gửi cô con gái mới sinh có tên Max (viết tắt của chữ Maxima).

"Đầu tư ngay để cải thiện thế giới"

Lá thư đã được tải lên Facebook hôm 1/12 (giờ Mỹ), qua đó cặp vợ chồng cam kết rằng "trong cuộc đời mình" họ sẽ hiến tặng 99% số cổ phiếu của mình trong công ty mạng xã hội Facebook.

Cam kết đã đưa Zuckerberg vào cùng một CLB với các tỷ phú khác cũng đang cho đi phần lớn gia sản của họ, gồm Warren Buffett và Bill Gates. Sự khác biệt chủ chốt nằm ở chỗ Zuckerberg bắt đầu làm việc này khi anh 31 tuổi. Để so sánh, quỹ Bill & Melinda Gates được thành lập vào năm 2000, thời điểm Bill Gates đã 45 tuổi.

Theo một thông báo riêng của Facebook, Zuckerberg hiện không có kế hoạch quyên tặng hơn 1 tỷ USD mỗi năm, trong vòng ít nhất 3 năm tới. Điều này có nghĩa vị CEO trẻ tuổi sẽ vẫn tiếp tục nắm lượng cổ phiếu đủ lớn để kiểm soát Facebook trong tương lai gần.


Mark Zuckerberg và vợ đã đón mừng đứa con gái của họ bằng cam kết cho đi gần hết gia sản

Tại lá thư ngỏ, Zuckerberg đã vạch ra các mục tiêu từ thiện của anh, trong đó tập trung vào việc "thúc đẩy tiềm năng của con người và cổ súy sự bình đẳng". Zuckerberg sẽ thực hiện các đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực như y tế và giáo dục, trong khi tích cực làm việc để giảm bớt tình trạng bất bình đẳng. Anh cũng sẽ tham gia nghiên cứu các công nghệ giúp tạo sự thay đổi.

"Xã hội của chúng ta có nghĩa vụ phải đầu tư ngay từ bây giờ để cải thiện cuộc sống của tất cả những người đang tới với thế giới này" - lá thư ngỏ viết - "Nhưng hiện tại, không phải lúc nào chúng ta cũng dồn nguồn lực cho các cơ hội lớn nhất, cũng như đối diện với các vấn đề lớn nhất của thế hệ mình."

Zuckerberg cũng nói rằng anh sẽ vẫn ngồi ghế CEO của Facebook trong nhiều năm tới đây, tuy nhiên các vấn đề mà thế giới phải đối mặt quá quan trọng nên anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

Nêu gương cho thế hệ mới

Trong khi Zuckerberg cam kết quyên tặng số tiền bằng với giá trị lượng cổ phiếu Facebook mà anh nắm giữ, cần lưu ý rằng số tiền có thể tăng lên trong tương lai. Cổ phiếu Facebook đã tăng hơn 180% kể từ khi lên sàn giao dịch vào năm 2012. Các chuyên gia tin rằng đà đi lên vẫn chưa hề ngừng lại.

Việc quản trị viên của một công ty cam kết làm từ thiện với số tiền lớn như vậy, từ khi còn rất trẻ như thế, là điều vô cùng bất thường. Buffett, chủ tịch kiêm CEO công ty đầu tư Berkshire Hathaway, nhân vật cũng cam kết để phần lớn gia sản cho từ thiện,  nói rằng Zuckerberg là người nêu gương cho một thế hệ các nhà hảo tâm mới.

Tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg tặng nửa tỷ USD làm từ thiện

Tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg tặng nửa tỷ USD làm từ thiện

Nhằm hưởng ứng chiến dịch mang tên "Cam kết trao tặng" (Giving Pledge), nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã tặng nửa tỷ USD để làm từ thiện.


"Cậu ấy có một nhóm khán giả khác biệt hoàn toàn so với tôi" - Buffett, 85 tuổi, tuyên bố hồi năm ngoái. Trước đó, Zuckerberg đã ký vào Cam kết cho đi, sáng kiến do Buffett và Bill cùng vợ Melinda Gates lập ra, với những người tham gia đồng ý quyên tặng đa số gia sản của họ cho mục đích từ thiện.

Buffett, người hiện có gia sản 64,2 tỷ USD, quyết định tặng phần lớn cổ phiếu của ông trong công ty Berkshire cho quỹ Bill & Melinda Gates vào năm ông 75 tuổi. Về phần mình, trước khi bước vào hoạt động từ thiện, Gates chỉ tập trung cho công ty Microsoft. Phải tới khi mẹ đẻ Mary Gates qua đời hồi giữa những năm 1990, ông mới bắt đầu nghĩ tới việc làm từ thiện.

Quỹ từ thiện của Gates, giờ có tổng trị giá 41,3 tỷ USD, đã cho đi hơn 34 tỷ USD. Gates và Buffett được cho là hai người đã chỉ bảo Zuckerberg rất nhiều trong hành trình làm từ thiện của anh.

Gia nhập CLB của những nhà hảo tâm đặc biệt

Zuckerberg không xa lạ gì với hoạt động từ thiện. Anh đã cấp tiền cho vài chương trình thúc đẩy giáo dục và y tế trong mấy năm qua. Tuần này, cặp vợ chồng cũng cùng Gates đầu tư vào một số giải pháp năng lượng bền vững.

Ngày hôm nay, 99% cổ phiếu của Zuckerberg trong Facebook có giá trị khoảng 45 tỷ USD. Nếu anh lập tức đổ toàn bộ số tiền này cho từ thiện, quỹ được lập ra sẽ lớn nhất nước Mỹ. Nó sẽ khiến anh và Chan đứng chung hàng ngũ với những nhà hảo tâm lớn nhất lịch sử Mỹ như Andrew Carnegie và John Rockefeller. Quỹ từ thiện của hai con người này vẫn thuộc hàng lớn nhất ở Mỹ hiện nay.

"Tôi hoàn toàn nghĩ rằng động thái mới đã đưa Zuckerberg và vợ anh vào nhóm nhỏ những con người đặc biệt này" - Berit Ashla, Phó Chủ tịch cơ quan cố vấn của quỹ từ thiện Rockefeller, nhận xét.

Có một điểm chung đáng lưu ý trong nỗ lực làm từ thiện của Buffett, Gates và Zuckerberg: các hoạt động hảo tâm giúp họ giảm mạnh khoản tiền thuế phải nộp cho chính quyền. Nguyên nhân do các đóng góp từ thiện khiến họ được hưởng ưu đãi giảm thuế lớn hơn bình thường.

Tường Linh (Theo Bloomberg)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm