Các tờ báo Mỹ liên tục bị tách khỏi công ty mẹ

18/08/2014 10:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi cho ra đời hàng loạt những tờ báo in, mới đây, liên tiếp các tập đoàn truyền thông lớn ở Mỹ đã quyết định tạm dừng hỗ trợ tài chính khiến các công ty con phải đối mặt với một tương lai mông lung, không điểm tựa.

Với tốc độ phát triển chóng mặt của làn sóng tin tức kỹ thuật số, hàng loạt tập đoàn phương tiện truyền thông lớn ở Mỹ đã rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn khi các cổ đông ngày càng giảm đầu tư vào ngành công nghiệp báo in chậm phát triển. 

Gần đây nhất, Gannett, tập đoàn truyền thông sở hữu tờ báo 32 tuổi USA Today và hàng chục tờ báo khác, đã quyết định tách mảng báo in và hoạt động truyền hình của mình thành hai đơn vị riêng biệt. 

Sự kiện này diễn ra ngay sau khi đại công ty truyền thông Tribune cho Los Angeles TimesChicago Tribune “ra ở riêng”, cũng như Time Warner tách Tạp chí Time thành công ty con độc lập.

USA Today đã bị tập đoàn truyền thông Gannett "cho ra ở riêng".

Tháng trước, 2 tập đoàn báo chí khác là EW Scripps và Journal Communications cũng tuyên bố sẽ hợp tác mảng phát thanh truyền hình và truyền thông kỹ thuật số, đồng thời cũng tác riêng mảng báo chí của 2 hãng. 

Xu hướng này được cho là đã mạnh lên vào năm ngoái khi đế chế truyền thông News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch bắt đầu tập trung vào các phương tiện truyền thông giải trí và tách hẳn báo in thành một khu vực riêng.

Đem con bỏ chợ?

Trước làn sóng hàng loạt các tờ báo Mỹ liên tục bị tách ra khỏi công ty mẹ, Mark Jurkowitz, trợ lý giám đốc dự án dự án Báo chí của Trung Tâm Nghiên cứu Xã hội Pew cho biết điều này giống như tình cảnh “những đứa trẻ em bị cha mẹ cho ra khỏi nhà”.

Trong thời kỳ báo in mang lợi nguồn thu khổng lồ, các tập đoàn truyền thông đã nhanh chóng “chộp lấy” mảng này. Tuy nhiên, với sự phát triển chóng mặt của thời đại công nghệ số, truyền hình, báo điện tử lại dần soán bỏ ngôi vị “ông hoàng” một thời của báo in. Thậm chí, Jurkowitz còn cho rằng "thị trường không quan tâm nhiều về tương lai của ngành công nghiệp báo giấy”. 

Sự lên ngôi của "báo hình", báo điện tử ở Mỹ đã khiến báo in lao đao trong những năm gần đây.

Chuyên gia tư vấn truyền thông và công nghệ Alan Mutter lập luận rằng dù nhiều doanh nghiệp báo in vẫn mang về lợi nhuận trung bình 16%, cao hơn so với Walmart và Amazon. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tin tức trong lĩnh vực kỹ thuật số đã dần thay thế ngôi vị một thời của báo giấy với những bước đột phá phát triển vượt bậc.

"Số liệu về báo chí thể hiện sự phụ thuộc ngày càng tăng vào những cái tên như Google, Facebook, Twitter và đã tạo ra lượng truy cập lớn cho tất cả các doanh nghiệp phương tiện truyền thông", Mutter đánh giá.

Dan Kennedy, một giáo sư báo chí tại Đại học Northeastern, cho biết báo in đang hồi phục sau tác động tiêu cực của công ty trước những thỏa thuận thương mại. "Lợi nhuận báo in mang lại vẫn còn khá tốt. Và khi bạn có những tờ báo thuộc sở hữu của công ty tư nhân không có nợ nần thì một số những tờ báo đó đang làm khá tốt", Kennedy nói với AFP.

Một số nhà phân tích cho rằng sự tan rã của các công ty truyền thông lớn có thể buộc các nhà xuất bản tìm ra cách kết nối với các độc giả trực tuyến. "Vấn đề thực sự với ngành báo chí đã không phải là giải quyết một “cành cây chết” mà đó là sự thất bại trong việc kiếm tiền từ phương tiện kỹ thuật số”.

Ngành công nghiệp báo chí đang theo dõi chặt chẽ những nỗ lực của các tờ báo như New York Times, được thử nghiệm với các kế hoạch truy cập kỹ thuật số mới, và Washington Post, mà chủ sở hữu mới Jeff Bezos cho rằng nhật báo này đã thu hút được lượng độc giả trực tuyến tăng lên mức kỷ lục. 

"Không phải là kết thúc" 

Kennedy nói rằng trong khi báo in có thể đem lại lợi nhuận và là một phần quan trọng của cộng đồng nhưng vẫn không thể có khả năng đáp ứng những kỳ vọng của phố Wall cho tốc độ phát triển. "Đó không phải là một công việc kinh doanh đang phát triển", ông Kennedy bình luận. 

Lợi nhuận không lổ từ các phương tiện truyền thông kĩ thuật số là một điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, Kennedy cũng cho rằng các chủ sở hữu tư nhân vẫn có thể tiếp tục công việc kinh doanh và báo in cần phải đầu tư đáng kể "để thực hiện một quá trình chuyển đổi thông minh và đến với ngành kỹ thuật số" trong những năm tới. 

Peter Copeland, cựu biên tập viên Scripps Howard News Service, hiện đang là một nhà tư vấn truyền thông, cho biết việc tách báo giấy khỏi các công ty mẹ là thực sự hợp lý và tích cực. "Sẽ tốt hơn khi báo in và truyền hình được tách biệt. Chúng không bao giờ kết hợp được với nhau và là những mảng kinh doanh rất khác biệt". 

Copeland cho biết báo in có thể sẽ “cắt đứt mối quan hệ với công ty mẹ” và sẽ trở lại về với “nơi khai sinh” là những đơn vị sở hữu tư nhân hay địa phương. "Tôi nghĩ rằng báo in đang đi vào một giai đoạn khác. Đó không phải là giai đoạn chết, nó chỉ là một giai đoạn trong vòng đời".

Dương Trần
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm