Cả trăm người Trung Quốc mang công nghệ cao sang Campuchia lừa đảo

02/11/2015 09:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/11, một quan chức cảnh sát Campuchia cho hay cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 167 người Trung Quốc tại tỉnh Preah Sihanouk, phạm tội dùng công nghệ cao để lừa đảo.

Trung tướng Khun Sambo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Nhập cư Campuchia cho biết khoảng 167 người Trung Quốc, trong đó có 19 phụ nữ, đã bị bắt giữ hôm 31/10 do bị tình nghi sử dụng VoIP (một dịch vụ gọi điện qua Internet) để đe dọa và tống tiền những nạn nhận tại Trung Quốc.

Các đối tượng lừa đảo bị phía Campuchia bắt giữ

Ông cho biết thêm cảnh sát nước này đã tiến hành hai vụ đột kích theo đề nghị từ cảnh sát Trung Quốc với sự tham dự 17 sĩ quan cảnh sát đến từ Trung Quốc và nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc.

Cảnh sát đã thu giữ một số điện thoại, máy tính xách tay mà các nghi phạm sử dụng để lừa gạt tiền của người dân tại Trung Quốc. Những nghi phạm này sẽ được đưa về Trung Quốc xét xử.

Các nghi phạm đã thường lợi dụng các mạng chủ ở nước ngoài để lừa gạt, đe dọa nạn nhân, mạo danh là người của tòa án hoặc cảnh sát và cảnh báo rằng các tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị xâm phạm, rồi yêu cầu họ chuyển tiền tới một tài khoản an toàn khác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm