Bộ lạc nguyên thủy trong rừng Amazon mất tích bí ẩn

10/08/2011 20:00 GMT+7 | Trong nước

Một bộ lạc nguyên thủy trong rừng Amazon, từng gây xôn xao thế giới sau khi được chụp ảnh lần đầu tiên năm 2008, giờ đây đã mất tích sau một cuộc tấn công của những kẻ buôn lậu ma túy.


Các thành viên của bộ lạc trong một bức ảnh được công bố hồi tháng 1/2011.

Giới chức Brazil lo ngại rằng bộ lạc có thể đã bị thảm sát bởi các phần tử buôn lậu ma túy trong những tuần gần đây.

Cơ quan Bảo vệ người da đỏ Brazil (Funai) cho hay khu vực biệt lập vốn là nơi sinh sống của bộ lạc “đã bị xâm phạm và cướp phá cuối cuối tháng 7 bởi những kẻ buôn lậu ma túy Peru”.

Những cư dân mình màu nâu đỏ sống trong rừng Amazon tại bang Acre của Brazil, cách biên giới với Peru gần 40km, đã được chụp ảnh lần đầu tiên năm 2008.

Hồi đầu năm nay, Brazil đã cho phép công bố thêm các bức ảnh chụp các thành viên của bộ lạc trong tư thế mang cung, mũi tên và giáo.

Giờ đây, giới chức lo ngại rằng họ có thể đá bị đuổi khỏi nhà hoặc thậm chí bị sát hại bởi những kẻ buôn lậu ma túy, vốn được tin là sở hữu vũ trang.

Một balô được tin là của một kẻ buôn lậu ma túy, trong đó có chứa 20kg ma túy và một mũi tên bị gãy, đã được cảnh sát tìm thấy tại khu vực.

Các quan chức khẳng định với báo chí rằng các nhóm nam giới có vũ trang đã trú ẩn tại khu vừng gần bộ lạc.

“Chúng tôi rất lo ngại”, Carlos Travassos, một quan chức từ Funai, nói. “Các mũi tên giống như thẻ chứng minh thư cho những người sống biệt lập. Chúng tôi cho rằng người Peru đã buộc họ phải rời bỏ nhà cửa”.

“Vụ việc này có thể là một trong những thất bại lớn nhất của chúng ta trong việc bảo vệ các nhóm sống biệt lập nhiều thập niên qua. Thật là một thảm họa cho xã hội chúng ta. Một tội ác diệt chủng”, ông Travassos nhấn mạnh.

Chủ tịch Funai Mario Meira dự kiến sẽ tới thị sát khu vực cùng các cảnh sát liên bang và một quan chức Bộ Tư pháp.

Joaquim Fadista, một kẻ buôn lậu ma túy người Bồ Đào Nha bị dẫn độ tới Peru trước đó, được cho là đã quay trở lại khu vực để lấy chiếc balô thì bị bắt.

Ông Stephen Corry, giám đốc tổ chức bảo vệ quyền lợi các bộ lạc Survival International, nói trong một tuyên bố rằng “tất cả các biện pháp cần thiết” phải được thực hiện để đảm bảo sự an toàn của những người bản địa.

“Đây là một thông tin rất buồn”, ông Corry nói.

Funai cho hay có khoảng 67 bộ lạc sống trong vùng rừng Amazon tại Brazil không có liên hệ với thế giới bên ngoài.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm