Bình Nhưỡng dọa ném bom Hydro xóa sổ Seoul

24/09/2016 14:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những lời đe dọa gay gắt này xuất hiện sau tuyên bố của Hàn Quốc rằng nước này đang chuẩn bị để đánh đổ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong tuyên bố ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận có kế hoạch quân sự để loại bỏ ông Kim Jong Un trong trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Tuyên bố này ngay lập tức khiến phía Bình Nhưỡng nổi trận lôi đình.

Ngay hôm sau, trang tin tuyên truyền Maeari của Bình Nhưỡng đã đăng bài cáo buộc “các quan chức quân đội cấp cao” của Hàn Quốc có kế hoạch “phá hoại bộ máy lãnh đạo của Triều Tiên”, cũng như “làm Bình Nhưỡng biến mất khỏi bản đồ”.

Theo trang mạng upi.com, Triều Tiên đã chế nhạo kế hoạch của Hàn Quốc: “Họ nghĩ rằng họ có thể đe dọa nền cộng hòa của chúng tôi, một cường quốc hạt nhân của phương Đông, bởi những thứ vũ khí sắt vụn mà Mỹ ném cho họ?”.

Bản tuyên bố của Triều Tiên còn nêu rõ: “Mặc dù đó không phải là điều chúng tôi mong muốn, nhưng nếu kẻ thù của chúng tôi cho thấy một dấu hiệu dù là nhỏ nhất, một mệnh lệnh sẽ được đưa ra tức khắc yêu cầu đội pháo binh Hwasong nạp đầu đạn hạt nhân… điều đó có nghĩa là đầu đạn hạt nhân của chúng tôi có thể biến Seoul thành biển lửa ngay trong chốc lát”.

Qua trang Maeari, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng: “Khi một quả bom Hydro 10 kilton ném xuống thì ít nhất 200.000 người sẽ mất mạng, 500.000 người bị thương và hàng trăm ngàn bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc đầu đạn hạt nhân của chúng tôi ném xuống Seoul chưa?”. Ngoài r, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đang phát triển khả năng tấn công hạt nhân nhằm “đối đầu” với Mỹ.

Chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang tiếp tục được triển khai, bất chấp những khó khăn về kinh tế do một trận lũ lụt vừa gây ra, khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong Pyo cho biết từ đâu năm 2016 tới nay, Triều Tiên đã phóng 22 quả tên lửa và tiến hành hai vụ thử hạt nhân.

Theo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm