Binh nhì Bradley Manning muốn trở thành phụ nữ

23/08/2013 09:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Binh nhì Bradley Manning, người đã tiết lộ hàng loạt những tài liệu mật của nước Mỹ cho tổ chức WikiLeaks công khai ý định muốn chuyển đổi giới tính thành phụ nữ.

Bức ảnh Manning cải trang thành phụ nữ là một trong những bằng chứng tại tòa

"Tôi tên là Chelsea Manning", Manning nói với kênh truyền hình NBC. "Tôi luôn nghĩ rằng mình là phụ nữ". Binh nhì 25 tuổi nói rằng anh ta cảm thấy mình giống phụ nữ kể từ khi còn nhỏ. Manning hi vọng trong tương lai chính phủ sẽ công nhận giới tính thật của mình.

Luật sư của Manning cho biết nếu chính phủ từ chối binh nhì 25 tuổi này sẵn sàng đệ đơn lên nhà tù tại Kansas, nơi Manning sẽ thụ án tù. Việc thực hiện quá trình phẫu thuật chuyển đổi giới tính cũng được tính đến.  

Manning gia nhập quân ngũ năm 2007 nhằm trang trải tiền học phí Đại học cũng như một số nguồn tin cho biết gia đình không muốn Manning cư xử như phụ nữ. Manning được đào tạo như một nhà phân tích tình báo vào được chuyển tới Iraq năm 2009. Tại đây Manning cảm thấy sốc và bị cô lập bởi những người bạn trong quân ngũ.

Binh nhì Manning mới đây đã bị kết án 35 năm tù giam do tiết lộ bí mật quốc gia. Hàng nghìn tài liệu và các bức điện được Manning đưa ra ngoài cho tổ chức WikiLeaks. Luật sư của Manning cho biết thân chủ của mình sẽ được xem xét ân xá sau khi thụ án được 7 năm.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm