Biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã sang ngày thứ 2

11/11/2016 10:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã kéo dài sang ngày thứ hai, chủ yếu tại các thành phố lớn của nước Mỹ như Los Angeles, New York và cả thủ đô Washington D.C.

Ngày 10/11, tại thành phố San Francisco, khoảng 1.000 học sinh, sinh viên đã xuống đường tuần hành hướng về Tòa thị chính. Họ mang theo biểu ngữ phản đối việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, cuộc biểu tình khác với sự tham gia của hàng trăm sinh viên trường Đại học California-Los Angeles cũng đã diễn ra tại khuôn viên trường để phản đối Tổng thống mới của nước Mỹ.

Những người biểu tình đều có chung mối quan ngại rằng những chính sách mà ông Trump đưa ra sắp tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các quyền lợi cũng như cuộc sống của họ. Họ bày tỏ sự không đồng tình với những phát ngôn bài Hồi giáo, bài ngoại mà ông từng đưa ra trước đó trong chiến dịch tranh cử.

Làn sóng phản đối cũng tiếp diễn tương tự tại thành phố New York và Washington D.C. Gần 200 người không chấp nhận ông Trump làm Tổng thống Mỹ đã tập trung tại Công viên quảng trường Washington ở quận trung tâm Manhattan.

Trong khi đó, khoảng 100 người đã tham gia tuần hành từ Nhà Trắng, nơi diễn ra cuộc gặp kín với Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama, đến khách sạn Trump International, để phản đối vị tổng thống thứ 45 này.

Lo ngại người biểu tình quá khích đập phá các trụ sở, tài sản của ông Trump, cảnh sát đã phải tăng cường an ninh tại một khách sạn mới của gia đình tỷ phú Trump tọa lạc trên đại lộ Pennsylvania ở Washington và Tháp Trump, trụ sở của "đế chế" bất động sản của tổng thống đắc cử.

Việc ông Trump giành chiến thắng bất ngờ và áp đảo trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã làm bùng phát loạt cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ ngay đêm 8/11.

Làn sóng biểu tình đã diễn ra rầm rộ tại các bang Bờ Tây của Mỹ và thành phố New York, đặc biệt là tại các thành phố của tiểu bang California với sự tham gia của hàng nghìn người.

Một số tổ chức nhân quyền và cảnh sát cho hay đã xảy ra những vụ đụng độ nhỏ giữa người phản đối và ủng hộ ông Trump, tuy nhiên tình hình cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát.

Nhiều nhà hoạt động xã hội phản đối ông Trump còn lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình vào cuối tuần này, trong khi một nhóm học sinh, sinh viên đã sử dụng trang mạng xã hội để kêu gọi sự tham gia của nhiều người hơn nữa.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm