Bắt được đối tượng gây ra vụ án khiến 2 người tử vong

05/08/2019 19:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 15 giờ 5 phút, ngày 5/8, Công an thành phố Uông Bí và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Sắt (sinh năm 1973, quê ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, tạm trú tại khu 10, phường Thanh Sơn,  thành phố Uông Bí), là đối tượng đã gây ra án mạng kinh hoàng tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí khiến hai người tử vong trong đêm 4/8.

Thanh Hóa: Một trưởng công an xã tử vong khi tham gia phòng chống mưa lũ

Thanh Hóa: Một trưởng công an xã tử vong khi tham gia phòng chống mưa lũ

Sáng 4/8, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể anh Thao văn Súa, là Trưởng công an xã Nhi Sơn, thường trú ở bản Pá Hộc, xã Nghi Sơn, huyện Mường Lát. Anh Súa bị tử vong trong lúc vận động đưa các hộ dân của bản Pá Hộc ra khỏi vùng nguy hiểm, không may bị đất đá sạt lở vùi lấp. 

Đối tượng Hoàng Văn Sắt bị bắt tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Công an thành phố Uông Bí và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang đưa đối tượng về Uông Bí để điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Như TTXVN đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 4/8, một vụ án mạng khiến hai người tử vong xảy ra tại tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Đối tượng gây ra án mạng là Hoàng Văn Sắt (sinh năm 1973, hộ khẩu tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Do mâu thuẫn với vợ và gia đình vợ, Hoàng Văn Sắt đã dùng dao đâm bố vợ là ông Nông Văn S (72 tuổi, trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí) khiến ông S tử vong tại chỗ. Anh Nông Văn T (46 tuổi, con trai ông S) vào can ngăn cũng bị Sắt dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, đối tượng Sắt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đức Hiếu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm