Bắt đầu sử dụng công nghệ siêu âm tìm kiếm MH370

04/04/2014 14:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 dưới mặt nước bắt đầu trong ngày hôm nay (4/4) tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương bằng hai tàu tìm kiếm trang bị công nghệ siêu âm.

Tàu của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Echo và tàu Hải quân Hoàng gia Australia sẽ tìm kiếm trong một khu vực rộng khoảng 240 km. Tuy nhiên khu vực tìm kiếm chỉ được ước tính theo những tín hiệu cuối cùng thu được từ máy bay.

Thủ tướng Malaysia đến Australia với mong muốn tiếp tục tìm kiếm chuyến bay MH370

Tàu Hải quân Australia được trang bị công nghệ hiện đại có nguồn gốc từ Mỹ. Hệ thông TPL-25 có khả năng thu thập những tín hiệu âm thanh bất thường dưới mặt nước để tìm kiếm hộp đen máy bay. Bên cạnh đó còn có robot Bluefin-21 có thể lặn sâu dưới đáy đại dương tìm kiếm dấu vết máy bay Boeing 777-200ER.

Cuộc tìm kiểm chỉ mới được chuyển sang sử dụng công nghệ sóng siêu âm trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hộp đen máy bay sẽ ngừng phát tín hiệu. Sau gần 4 tuần, các nhà điều tra vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chuyến bay MH370 mất tích một cách bí ẩn mà không có bất kỳ dấu vết nào.

Theo ông Anggus Houston, người từng là một tướng lĩnh cấp cao trong Không quân Hoàng gia Australia nói rằng vị trí các tàu trang bị công nghệ siêu âm tìm kiếm chính là nơi có xác suất cao nhất tìm thấy máy bay rơi.

Chỉ là phỏng đoán

Cho đến khi tìm thấy những mảnh vỡ đầu tiên hoặc dấu hiệu của hộp đen, không có gì chắc chắn rằng việc đưa công nghệ siêu âm vào sẽ đem lại hiệu quả.

Trung tá Hải quân Hoa Kỳ, William Marks trả lời phỏng vấn CNN nói rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là tìm kiếm ở vị trí có khả năng nhất. "Cho đến khi có bằng chứng về các mảnh vỡ máy bay, hướng tìm kiếm mới chỉ là phỏng đoán".

Việc tìm kiếm hộp đen máy bay theo tín hiệu "ping" sẽ cần rất nhiều thời gian bởi tàu tìm kiếm chỉ tiến được từ 2-3 hải lý mỗi giờ phụ thuộc vào độ sâu. Ngoài ra, robot Bluefin-21 sẽ chỉ được đưa vào tìm kiếm nếu xác định được khu vực có thể xuất hiện mảnh vỡ máy bay.

Bên cạnh cuộc tìm kiếm dưới đáy biển, việc xác định những dấu hiệu nghi vấn từ trên cao vẫn được tiến hành trong ngày hôm nay. Khu vực tìm kiếm của ngày thứ Sáu bao gồm khoảng 217.000 km2 về phía tây bắc thành phó Perth, Australia. Tổng cộng sẽ có 14 máy bay và 9 tàu tìm kiếm tham gia trong ngày.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm