Bất chấp lệnh cấm, Nhật Bản tiếp tục giết hại cá voi lấy thịt

15/06/2014 09:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Nhật Bản đã đánh bắt và giết chết 30 con cá voi mũi nhọn ở vùng biển phía tây, phục vụ chiến dịch mà nước này gọi là hoạt động “nghiên cứu” thường niên ngay sau lệnh cấm săn bắt của tòa án quốc tế hồi đầu năm nay.

Hàng chục con cá voi mũi nhọn đã bị đánh bắt trong chiến dịch săn bắt hàng năm từ tháng 4 đến tháng 6 ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương của Nhật Bản, Cơ quan Thuỷ sản nước này cho biết trong một tuyên bố được phát đi hôm 12/6. Đến nay, nhóm thứ 2 của đoàn săn bắt vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch này ngoài khơi vùng biển thành phố  Ishinomaki, tỉnh Miyagi.

Nhiều cá voi mũi nhọn vẫn bị đánh bắt và giết hại ở Nhật Bản bất chấp lệnh cấm của ICJ.

Hồi tháng 3, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc hoạt động săn bắt cá voi của đất nước mặt trời mọc ở Nam Cực là không hề có giấy phép của chương trình đánh bắt phục vụ nghiên cứu khoa học và hoàn toàn bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Trong tháng 4 năm nay, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết sẽ nộp kế hoạch đánh bắt cá voi ở Nam Cực mới cho Ủy ban cá voi quốc tế vào năm 2015 với mục đích nối lại hoạt động săn bắt trong khu vực.
 
Thịt cá voi được bày bán khắp các chợ thực phẩm ở Nhật Bản.

Quốc gia Đông Á này đã tiến hành hoạt động đánh bắt cá voi để “nghiên cứu” ở ba khu vực Nam Cực, ngoài khơi và dọc theo bờ biển tây bắc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hoạt động trên hai vùng biển tây bắc Thái Bình Dương ít được biết đến và không được đề cập trong các phán quyết cụ thể của tòa án. 

Đánh bắt cá voi là một truyền thống hàng trăm năm ở Nhật Bản. Các đoàn tàu săn cá voi của nước này ra khơi hai lần một năm. Trong chiến dịch đánh bắt ở Bắc Thái Bình Dương, có đến 200 con cá voi mũi nhọn, 50 con cá voi Brydes, 100 con cá voi sei và 10 con cá nhà táng bị giết hại, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ động vật cho hay.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức biểu tình phản đối hoạt động đánh bắt động vật có vú phục vụ mục đích thương mại.

Nhật Bản bắt đầu tăng cường săn bắt cá voi từ lỗ hổng của lệnh cấm toàn cầu năm 1986 cho phép quốc gia này có thể tiến hành nghiên cứu động vật có vú nguy hiểm. Tuy nhiên, đất nước mặt trời mọc lại giết cá voi để lấy thịt bán trong khắp các chợ thực phẩm.

Trước những lời cáo buộc và lên án của quốc tế, Tokyo cho biết họ sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng dân số cá voi đủ lớn để nước này duy trì hoạt động săn bắn phục vụ thương mại. Hồi đầu tuần, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ khởi động lại chiến dịch đánh bắt cá voi thương mại.

“Việc nối lại hoạt động đánh bắt cá voi thương mại sẽ được tiến hành dựa vào chương trình nghiên cứu phục vụ dữ liệu khoa học không thể thiếu trong quản lý nguồn tài nguyên cá voi. Cuối cùng, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để cộng đồng quốc tế có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của hoạt động này", ông Abe nói tại cuộc họp ủy ban của quốc hội hôm 9/7.

Bất chấp lệnh cấm của tòa án quốc tế, 60% dân số Nhật Bản nói rằng nước này vẫn duy trì hoạt động đánh bắt cá voi để “nghiên cứu”. Thực tế, kết quả khảo sát tiến hành vào tháng 4 của tờ Asahi Shimbun cho thấy nhiều người dân Nhật vẫn thường xuyên ăn thịt cá voi, trong khi cuộc điều tra hồi tháng 3/2002 chỉ ra rằng chỉ 4% người tiêu dùng thường xuyên ăn thịt cá voi và 9% chỉ ăn vào những dịp đặc biệt.

Hải Yến
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm