Bạo lực tại Iraq, hơn 160 người thương vong

06/06/2014 11:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nguồn tin an ninh và y tế Iraq, tổng cộng 80 người đã thiệt mạng và khoảng 88 người bị thương trong các vụ bạo lực trên khắp nước này ngày 5/6, trong bối cảnh lực lượng an ninh đã giành lại được quyền kiểm soát thành phố Samarra, thuộc tỉnh Salahudin vốn trước đó bị chiếm giữ bởi phiến quân người Sunni.

Rạng sáng cùng ngày, quân nổi dậy đã tiến vào thành phố với các vũ khí hạng nặng và tấn công các chốt kiểm soát an ninh cùng đồn cảnh sát làm 9 cảnh sát thiệt mạng và 45 người bị thương. Một số tay súng còn tấn công nhà của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Abdul-Karim al- Samarraie khiến 3 vệ sĩ thiệt mạng.

Đáp lại, binh sĩ Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và sau các trận đụng độ ác liệt, lực lượng an ninh đã giành lại được 6 khu vực lân cận tại Samarra, cách thủ đô Baghdad 120 km về phía Bắc, trước đó bị chiếm đóng bởi các nhóm tay súng được cho là có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận đông (ISIL). Chỉ huy chiến dịch Samarra, Thiếu tướng Sabah al-Fatlawi cho biết chỉ riêng trong buổi sáng, lực lượng an ninh đã tiêu diệt được 11 phiến quân và phá hủy hơn 8 xe của chúng.

Trước tình hình bất ổn trên, giới chức tỉnh Nineveh đã phải thắt chặt an ninh và áp đặt lệnh giới nghiêm, trong khi lực lượng an ninh với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu tấn công những vị trí được cho là nơi ẩn náu của quân nổi dậy. Khoảng 40 phiến quân đã bị tiêu diệt và 12 xe bị phá hủy trong đợt bố ráp này.

Trong một diễn biến khác, 5 cảnh sát thương vong trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một chốt kiểm soát của cảnh sát tại phía Tây thành phố Baiji. Cũng tại thành phố này, các tay súng đã tấn công nhằm vào một số chốt kiểm soát của quân đội khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Tại tỉnh Anbar, đạn pháo và súng cối liên tục được nã vào một số khu vực do phiến quân kiểm soát tại thành phố Fallujah khiến 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Trong một vụ tấn công riêng rẽ, một xe chứa bom phát nổ tại khu chợ ở Jamilah, quận Sadr City, phía Đông thủ đô Baghdad khiến 11 người thương vong, cùng nhiều cửa hàng và tòa nhà lân cận bị hư hại.

Iraq đang chứng kiến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo số liệu của Liên hợp quốc, các vụ bạo lực trong năm 2013 đã cướp đi sinh mạng của 8.868 người, trong đó khoảng 7.818 dân thường và cảnh sát dân sự.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm