'Bàn tiệc' đá trị giá gần 700 tỷ ở Trung Quốc

29/09/2015 06:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Du khách đến thăm cuộc thi kì lạ ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã không khỏi 'chảy nước miếng' khi mục sở thị tác phẩm bàn tiệc của thí sinh Zhang Shuzhang, đáng tiếc, tất cả các món ăn lại được là từ… đá và có giá gần 700 tỷ đồng.

“Tưởng như đó là một bữa tiệc cực kì thịnh soạn, nhưng cuối cùng lại chỉ để nhìn”, Daily Mail bình luận về tác phẩm dự thi độc đáo của Zhang trong cuộc thi kì lạ được tổ chức tại Công viên Văn hóa Liangzhu Jade ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo tờ báo của Anh, thợ điêu khắc Zhang Shuzhang và vợ Zhang Yuchun đã dành đến 4 năm rưỡi để làm ra 120 'món ăn' từ ngọc bích, bao gồm bánh bao Điểm sấm (hay Dim sum, là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sang), vịt và thủ lợn. Con số đáng 'sốc' hơn là số ngọc bích và đá quý được dùng để điêu khắc có giá trị hơn 20 triệu nhân dân tệ (gần 700 tỷ VNĐ).

Dưới đây là một số hình ảnh về 'bàn tiệc' đắt giá trên:


Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm