Ba tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

04/07/2018 20:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin Kyodo, ngày 4/7, ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), các tàu Trung Quốc tiến vào khu vực nói trên vào lúc 10h20 phút sáng cùng ngày (giờ địa phương) và lưu lại tại khu vực này khoảng 1 giờ 30 phút. 

JCG vẫn tiếp tục theo dõi các tàu Trung Quốc ngay cả khi những tàu này đã đến khu vực bên ngoài vùng biển của Nhật Bản. JCG cũng cho biết một trong các tàu Trung Quốc dường như được trang bị pháo. 

Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, tháng 9/2012. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh quần đảo không có người sinh sống này là một phần cố hữu của Nhật Bản xét theo lịch sử và luật pháp quốc tế. Ông Suga cho rằng việc các tàu Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản là "không thể chấp nhận". 

Ngày 1/7 vừa qua, Trung Quốc đã chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng Hải cảnh cho lực lượng Cảnh sát vũ trang (Vũ cảnh) - đơn vị do Quân ủy Trung ương quản lý. Lần cuối cùng các tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện tại vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku là vào ngày 25/6 vừa qua. 

Quần đảo Senkaku là nhóm đảo nhỏ không có người ở, nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa, Nhật Bản khoảng 400 km về phía Tây. Quần đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này.

4 tàu Trung Quốc vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

4 tàu Trung Quốc vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 5/12 thông báo 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm