Anh dựng tượng anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi

09/07/2014 13:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi hợp đồng vũ khí trị giá 250 triệu được thỏa thuận thành công với Ấn Độ, các quan chức Anh cho biết sẽ dựng một bức tượng của lãnh tụ Gandhi và xây dựng tại Quảng trường Quốc hội.

Hôm qua (8/7), Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne khẳng định nước này sẽ xây bức tượng của anh hùng độc lập Mahatma Gandhi bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Luân Đôn.

Trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Narendra Modi tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Anh William Hague, cho biết bức tượng sẽ là lòng tưởng nhớ "cha đẻ của nền dân chủ Ấn Độ”. 

 
"Vĩ nhân" của nhân dân Ấn Độ Mahatma Gandhi.

Tờ Daily Mail cho hay, “quyết định tôn vinh anh hùng dân tộc nổi tiếng nhất thế kỷ 20 diễn ra chỉ 24h sau khi Chính phủ Anh công bố hoàn tất thỏa thuận vũ khí trị giá 250 triệu bảng với Ấn Độ”.

Ông Osborne xác nhận hợp đồng cung cấp tên lửa không-đối-không cho Không quân Ấn Độ là thỏa thuận được Công ty Quốc phòng BAE Systems của Anh cùng tập đoàn máy bay Airbus và tập đoàn Finmeccanica của Italy phối hợp thực hiện.

Bức tượng lãnh tụ Ấn Độ Gandhi sẽ được dựng tại Quảng trường Quốc hội ở thủ đô Luân Đôn của Anh.

Viết trên trang cá nhân Twitter, Bộ trưởng Tài chính Anh cho rằng: "Gandhi là cha đẻ của nền dân chủ Ấn Độ. Chúng tôi sẽ tôn vinh Người bằng bức tượng tôn kính trước Quảng trường Quốc hội”.  

“Linh hồn lớn” của quốc gia Nam Á sẽ được Anh dựng trong quảng trường cùng với nhiều bức tượng của các chính khách khác như Nelson Mandela, Winston Churchill và Abraham Lincoln trong quảng trường. 

Chính phủ Anh hy vọng công trình do nhà điêu khắc hàng đầu Philip Jackson thực hiện đồng thời được các tổ chức từ thiện và nhà tài trợ đóng góp kinh phí xây dựng sẽ hoàn thiện vào năm sau.

Hải Yến
Theo Daily Mail 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm