Ấn Độ: Tàu hỏa va chạm xe khách, 15 người tử vong

20/03/2012 15:18 GMT+7 | Trong nước


Ngày 20/3, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết 15 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại quận Mahayama Nagar, cách thành phố Lucknow khoảng 296km.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo quan chức trên, đoàn tàu hỏa chạy qua bang Uttar Pradesh đã đâm vào một chiếc xe khách chở 19 người, khi chiếc xe này đang tìm cách vượt qua một đoạn chắn tàu.

Quan chức trên cho biết: "Chiếc xe khách đã bị hất văng ra khá xa. 15 người trên xe đã thiệt mạng, 4 người còn lại đang bị thương nặng."

Vụ tai nạn nêu trên đã lại làm dấy lên những chỉ trích nhằm vào hệ thống đường sắt ở Ấn Độ. Theo đó, rào chắn và đèn báo hiệu không được lắp đặt ở rất nhiều đoạn đường sắt cắt ngang.

Hàng năm, có khoảng 15.000 người thiệt mạng ở Ấn Độ vì tai nạn đường sắt. Trước số liệu này, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, Dinesh Trivedi cho biết ông sẽ thực hiện một số biện pháp để nâng cao độ an toàn cho hệ thống đường sắt.

Hàng ngày, hệ thống đường sắt là phương tiện giao thông quan trọng của 18 triệu người ở Ấn Độ.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm