Ấn Độ lo bị khủng bố bằng khinh khí cầu, dù lượn...

05/09/2015 20:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 5/9 dẫn nguồn tin của cơ quan tình báo nước này cho biết các nhóm khủng bố có căn cứ ở nước ngoài đang lên kế hoạch sử dụng các Phương tiện bay không người lái (UAV), gồm cả kinh khí cầu, dù lượn, thiết bị điều khiển từ xa… để tấn công khủng bố Ấn Độ.

An ninh ở Ấn Độ thường xuyên bị siết chặt

Một nguồn tin từ Cơ quan tình báo Ấn Độ cho biết qua điều tra và khai thác những đối tượng khủng bố bị bắt giữ gần đây, cơ quan này đã phát hiện âm mưu tiến hành các vụ khủng bố bằng UAV do đa số khủng bố đã qua các khóa huấn luyện ở nước ngoài về sử dụng những thiết bị trên.

Theo đó, các dù lượn có thể mang theo hai người với tải trọng khoảng 150 kg và phạm vi bay gần 70 km.

Cũng theo nguồn tin trên, các cơ quan an ninh và tình báo Ấn Độ đang phối hợp chặt chẽ với Tây Ban Nha để thu thập thêm bằng chứng liên quan đến các hoạt động khủng bố nhằm vào Ấn Độ, đồng thời sẽ sớm ban hành các quy định nghiêm ngặt để kiểm soát UAV.

Trang Kim (theo Mạng tin Quốc phòng Ấn Độ)

* Ảnh tiêu đề có tính chất minh họa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm