Ấn Độ ký thỏa thuận mua dầu của Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD mỗi năm

19/02/2019 08:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn hãng thông tấn PTI đưa tin ngày 18/2 Tập đoàn dầu khí Ấn Độ (IOC) tuyên bố họ đã ký một thỏa thuận mua 3 triệu tấn dầu thô mỗi năm từ Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD.

Nga chỉ trích Mỹ gây bất ổn thị trường dầu mỏ

Nga chỉ trích Mỹ gây bất ổn thị trường dầu mỏ

Ngày 23/9, trong khuôn khổ cuộc họp Uỷ ban Giám sát hỗn hợp OPEC và ngoài OPEC (JMMC) lần thứ 10 diễn ra tại thủ đô Algiers, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã cáo buộc Mỹ là tác nhân chính gây ra sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên một công ty dầu khí Ấn Độ nhập dầu thô từ Mỹ và thỏa thuận sẽ được thực hiện từ đầu năm tài khóa 2019 -2020 bắt đầu vào ngày 1/4 tới.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Đại diện IOC cho biết thỏa thuận trên là một phần của chiến lược đa dạng hóa các nguồn dầu thô.

Việc Ấn Độ tăng cường mua dầu từ các công ty dầu mỏ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran. Quyết định của Mỹ đã khiến Ấn Độ cắt giảm mua dầu từ Iran, đẩy Iran từ vị trí nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của Ấn Độ tại thời điểm Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt xuống vị trí thứ 7 tại thời điểm tháng 1/2019.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm