Ấn Độ có kế hoạch chi 60 tỷ USD xây mới 100 sân bay

05/09/2018 07:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 4/9, Bộ trưởng Công thương và Hàng không dân dụng Ấn Độ Suresh Prabhu tuyên bố nước này có kế hoạch xây 100 sân bay với chi phí ước tính 60 tỷ USD.     

Hàng không ở Ấn Độ là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới khi mà trong 50 tháng qua, lĩnh vực này luôn đạt mức tăng trưởng lưu lượng hành khách ở mức 2 con số.

Bộ trưởng Prabhu cho hay tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như lưu lượng vận chuyển hành khách hàng không đang tăng nhanh ở Ấn Độ. Cụ thể, đến năm 2037, tại Ấn Độ, sẽ có khoảng 500 triệu lượt người đi lại bằng máy bay.

Đó là lý do sẽ có tới 100 sân bay mới sẽ được xây dựng trong từ 10-15 năm tới ở nước này. Những sân bay này sẽ được xây theo hình thức quan hệ đối tác công-tư.

Ông còn cho biết thêm, chính phủ nước này cũng đang xúc tiến một chính sách về vận tải hàng hóa để việc vận tải hàng hóa qua đường hàng không đi đúng hướng.     

Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), trong vòng 10 năm tới, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Anh để trở thành thị trường hành khách hàng không lớn thứ 3 thế giới.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IATA Alejandra D'Junik cho rằng để đạt được như vậy thì lĩnh vực này của Ấn Độ vẫn còn nhiều việc phải làm vì còn thiếu các cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực hàng không dân dụng và chính phủ sẽ phải có hỗ trợ chính sách trong lĩnh vực này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm