Ấn Độ cắt 90 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp vì quá đắt

01/06/2015 20:39 GMT+7 | Trong nước

Ngày 1/6, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này sẽ chỉ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp thay vì 126 chiếc như dự kiến do giá thành cao.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar, New Delhi nhiều khả năng sẽ không tăng số lượng máy bay chiến đấu Rafale mua của Pháp vì loại máy bay này có giá quá cao. Việc mua 126 máy bay Rafale là không khả thi về mặt kinh tế đối với Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ảnh: Reuters

Chính phủ Ấn Độ từng chỉ trích kịch liệt chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất do Đảng Quốc đại đứng đầu vì đã thông qua hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu của Pháp trị giá 20 tỷ USD với mức giá khoảng 300 triệu USD/máy bay.

Theo thỏa thuận ký năm 2012, Ấn Độ sẽ mua 126 máy bay từ Tập đoàn Dassault của Pháp, trong đó 18 chiếc được mua trực tiếp và 108 chiếc còn lại do Tập đoàn Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) sản xuất theo các thỏa thuận về chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, những tranh cãi về giá cả, điều kiện bảo hành, chuyển giao công nghệ…đã khiến cho hợp đồng này rơi vào bế tắc trong ba năm qua.

Để tháo gỡ, trong chuyến thăm Pháp hồi tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định mua trực tiếp 36 máy bay Rafale của Pháp và theo kế hoạch, các máy bay Rafale đầu tiên sẽ được bàn giao cho Ấn Độ trong thời gian từ 2-3 năm tới.

Trong khi đó, báo “The Economic Times” (Thời báo Kinh tế) của Ấn Độ đưa tin Pháp đã giảm 25% giá trị hợp đồng cung cấp 36 máy bay cho Ấn Độ. Báo này dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tổng chi phí của hợp đồng 36 máy bay Rafale dự kiến sẽ không vượt quá 8 tỷ USD, với mức giá dưới 200 triệu USD/chiếc, bao gồm cả chi phí bảo dưỡng, đào tạo phi công và kỹ thuật viên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm