Al-Qaeda nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom Đại sứ quán Iran ở Beirut

20/11/2013 09:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lữ đoàn Abdullah Azzam có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom tự sát liên tiếp ngay trước Đại sứ quán Iran ở Beirut khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

Hai vụ đánh bom kép ngay trước Đại sứ quán Iran ở Beirut khiến 23 người thiệt mạng

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 147 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên Đại sứ quán Iran, Ebrahim Ansari và hai thường dân người Iran sống trong khu vực.

Lữ đoàn Abdullah Azzam,  một nhóm thánh chiến Hồi giáo người Sunni có liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom. Nhóm thánh chiến này cũng cảnh báo lực lượng Hezbollah cần chấm dứt gửi các chiến binh tới hỗ trợ chính phủ Syria. Ngoài ra lữ đoàn Abdullah Azzam cũng yêu cầu chính phủ Lebanon thả các thành viên của nhóm hiện đang bị giam giữ.

Quân đội Lebanon công bố báo cáo cho biết một kẻ đánh bom tự sát đi trên chiếc chiếc xe máy trong khi người còn lại kích nổ quả bom từ một chiếc xe SUV. Ngọn lửa lớn và những cột khói đen bao trùm bầu trời thủ đô Beirut phá hủy nhiều xe cộ đỗ trước cửa Đại sứ quán Iran.

Ít nhất có 6 tòa nhà đã bị ảnh hưởng do sức ép từ vụ nổ. Thủ tướng Lebanon, Najib Mikati nói rằng vụ tấn công khủng bố hèn nhát cần chấm dứt trong lãnh thổ Lebanon. Ông Mikati cũng đã triệu tập Đại sứ Iran để bày tỏ lời chia buồn với những nạn nhân người Iran thiệt mạng trong vụ nổ.

Trong khi đó Đại sứ Iran ở Lebanon, Ghazanfar Roknabadi nói rằng ông không nghi ngờ về việc Đại sứ quán là mục tiêu của vụ tấn công. Tuy nhiên ông cũng cho rằng vụ đánh bom sẽ không thể ngăn chặn những nỗ lực trong chương trình nghị sự của Iran.

Vụ đánh bom tự sát ngày 19/11 là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ tấn công của các tổ chức khủng bố nhằm phản đối sự can thiệp của lực lượng trong khu vực vào cuộc nội chiến ở Syria. Lebanon hiện có hơn 818.000 người tị nạn từ Syria vượt qua biên giới tạm thời định cư tại quốc gia láng giềng.

Vào tháng 8, một quả bom kép phát nổ gần một nhà thờ Hồi giáo ở Tripoli khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Một vụ nổ bom khác ở phía Nam Beirut khiến 22 người thiệt mạng gần khu vực thành trì của lực lượng Hezbollah.

Lữ đoàn Abdullah Azzam là tổ chức từng thực hiện vụ đánh bom không thành công trên một tàu chiến của Mỹ và hai vụ đánh bom khác tại một khu nghỉ mát ở Ai Cập vào năm 2004 và 2005 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Mỹ đã liệt Abdullah Azzam vào danh sách những tổ chức nguy hiểm vào năm 2012 sau vụ tấn công năm 2010 nhắm vào một tàu chở dầu của Nhật đi qua eo biển Hormuz.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm