Al-Qaeda kêu gọi ‘sói đơn độc’ tấn công Anh và Mỹ

14/09/2015 07:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, lãnh đạo tối cao của tổ chức Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã phát đi lời kêu gọi thanh niên Hồi giáo ở phương Tây thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Anh và Mỹ, 'noi gương' các cuộc đánh bom của anh em nhà Tsarnaev và Kouachi.

Theo tờ Mirror (Anh), hôm qua (13/9), thủ lĩnh Ayman al-Zawahri đã đưa ra lời thúc giục người Hồi giáo trẻ ở Anh, Mỹ hay các nước phương Tây khác thực hiện các cuộc tấn công vào thường dân, “lấy cảm hứng” từ các vụ đánh bom hay xả súng đẫm máu tương tự trước đó.


Lãnh đạo tối cao của tổ chức khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahri.

“Hiện nay, chúng ta phải tập trung vào việc mang chiến tranh đến những ngôi nhà và thành phố của quân thập tự chinh phương Tây, đặc biệt là Mỹ”, lãnh đạo tối cao của Al-Qaeda nói trong đoạn băng ghi âm được đăng trực tuyến, đề cập đến các quốc gia hợp thành liên minh phương Tây ở Iraq và Syria.

Ayman al-Zawahri kêu gọi thanh niên Hồi giáo ‘học tập’ anh em nhà Tsarnaev và Kouachi, những kẻ đã gây ra các vụ đánh bom khủng bố ở giải Marathon Boston năm 2013 và vụ nổ súng tại tòa soạn Charlie Hebdo (Paris, Pháp).


Tamerlan Tsarnaev và Dzhokhar Tsarnaev - 2 kẻ thực hiện vụ đánh bom khủng bố ở giải Marathon Boston năm 2013.

“Tôi kêu gọi tất cả những người Hồi giáo đang sống ở các nước thuộc liên minh quân thập tự hãy đừng ngần ngại”, thủ lĩnh của al-Qaeda nói thêm.

Theo tờ Mirror, hiện vẫn chưa xác định được đoạn băng được ghi âm vào thời gian nào, nhưng chi tiết nhắc đến việc cựu lãnh đạo Taliban Mullah Omar Mohamed còn sống cho thấy nó được thực hiện cách đây ít nhất 2 tháng bởi cái chết của Omar Mohamed được chính phủ Afghanistan công bố hồi cuối tháng 7 năm nay.


Anh em nhà Tsarnaev và Kouachi nổ súng tại tòa soạn Charlie Hebdo (Paris, Pháp) ngày 07/01/2015.

Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm