Ai nã pháo lên đầu người dân Donetsk, Ukraine?

30/07/2014 16:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (29/7), một khu dân cư của Donetsk lại gồng mình chống chọi với pháo đạn khi lực lượng Ukraine tăng cường chiến dịch bao vây thành trì của quân nổi dậy. Pháo kích đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 dân thường và để lại hàng loạt “vết thương” chằng chịt trên những ngôi nhà của thành phố.

Một lần nữa, Donetsk lại tiếp túc đứng trên bờ vực của những cuộc đổ máu. Xung đột cũng nổ ra ở nhiều vùng bất ổn ở phía đông Ukraine, đưa số người chết vượt qua 24 dân thường và 10 binh sĩ hơn tính đến ngày hôm qua. Tình hình này cũng càng làm cho công tác tìm kiếm thêm thi thể của các hành khách xấu số của nhà điều tra quốc tế càng trở nên khó khăn tại khu vực chiếc máy bay mang số hiệu MH27 thuộc hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines tử nạn ở biên giới Ukraine - Nga hôm 17/7. 

Nhà cửa tan hoang sau trận pháo kích giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai Ukraine.

Trước mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của hàng nghìn dân thường vô tội sống trong bom đạn, Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công, tuy nhiên, hai bên vẫn không ngừng đổ trách nhiệm cho nhau về hành động bắn phá khu dân cư ở Donetsk.

Lực lượng ủng hộ liên bang hóa khẳng định cuộc tấn công là bằng chứng về những gì họ mô tả là “sự đàn áp bừa bãi của chính phủ vào người dân của mình”. Ngược lại, Ukraine phản bác tuyên bố trên và cam kết đã cấm sử dụng đạn pháo trong khu dân cư, đồng thời cáo buộc lực lượng ủng hộ liên bang hóa nhắm mục tiêu vào dân thường để làm mất uy tín của quân đội. 

Những tuần gần đây, Donetsk đã ít phải chứng kiến các cuộc giao tranh giữa 2 bên kể từ khi phiến quân nổi dậy chiếm sân bay thành phố vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, cuộc xung đột hôm qua cùng trận pháo kích vào nhà ga xe lửa của Donetsk hồi tuần trước đã khiến 1 triệu người dân sống tại khu vực này bị cuốn vào vòng xoáy của pháo đạn. 

Hiện 2 bên vẫn đổ trách nhiệm cho nhau về vụ tấn công hồi đầu tuần này.

Cuộc đối đầu của các lực lượng ủng hộ liên bang hóa và quân chính phủ cũng nổ ra mạnh mẽ xung quanh khu vực Luhansk, thành phố lớn thứ hai đang nằm trong tay lực lượng ủng hộ liên bang hóa. Đầu tuần này, 5 người đã thiệt mạng khi hỏa lực pháo binh dội thẳng vào một trung tâm dưỡng lão, chính quyền địa phương cho hay. 

"Hành động này là do những kẻ khủng bố thực hiện. Theo chỉ đạo của tổng thống, trong khu dân cư và cộng đồng, nơi có công dân Ukraine sinh sống, chúng tôi không được phép bắn pháo hay thực hiện các cuộc không kích", Andriy Lysenko, phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia của Ukraine khẳng định.

Khu dân cư bị hủy hoại vì đạn pháo.

Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ liên bang hóa cáo buộc chính phủ đã sử dụng pháo hạng nặng một cách bừa bãi, tấn công các khu dân cư trong vùng nằm dưới sự kiểm soát của họ. Pháo kích Donetsk đã khiến 50 người dân bỏ nhà cửa và gấp gáp sơ tán về một hầm đỗ xe. "Tôi chạy ra... Một phụ nữ lớn tuổi nói với tôi, ‘Nhìn kìa, có một người đàn ông nằm ở đó’. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng đó có thể là chồng mình. Ngay sau đó, tôi thấy những đôi giày. Đó là giày của chồng tôi”, Lubov Skorikh, một người dân chạy nạn nói trong nước mắt.

Hôm qua, cơ quan quản lý hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine cho biết sẽ vận chuyển miễn phí người dân rời khỏi khu vực nằm trong vùng xảy ra các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, Andriy Lysenko, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh nước này cho biết lực lượng ủng hộ liên bang hóa đã chặn mọi tuyến đường đường sắt ra khỏi Luhansk và ngăn cản người dân rời thành phố. 

Lysenko cũng cáo buộc máy bay chiến đấu của lực lượng ủng hộ liên bang hóa đã sử dụng trẻ em làm lá chắn sống và chặn đứng mọi chuyến xe rời Luhansk. 

lực lượng ủng hộ liên bang hóa canh giữ cẩn mật sau cuộc xung đột.

Hôm qua, văn phòng thị trưởng Horlivka, thành phố bị quân đội chính phủ bao vây, báo cáo có ít nhất 17 người, trong đó có 3 nạn nhân là trẻ em đã thiệt mạng vì pháo kích. Tuyên bố cũng cho hay, hàng loạt nhà dân và các tòa nhà chính quyền ở trung tâm thành phố cũng như tầng cao nhất của một trường học trong khu vực đã bị phá hủy vì bom đạn.

Theo giám sát của Liên Hợp Quốc ở Ukraine, tình hình này được xem là đáng báo động với việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong các khu dân cư ở Donetsk và Luhansk, bao gồm cả pháo binh, xe tăng, tên lửa; trong đó, tên lửa là vũ khí đang ngày càng gây ra con số thương vong lớn và thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạ tầng dân sự. 

Trong tuần này, LHQ đã đưa ra báo cáo cho biết việc sử dụng các loại vũ khí như thế này có thể dẫn tới hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. 

Người dân Ukraine sơ tán khỏi khu vực bị pháo đạn tấn công.

"Việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong các khu vực có các tòa nhà công cộng bao quanh đang gia tăng trong thời gian gần đây. Tất cả luật pháp quốc tế cần phải được áp dụng và được tôn trọng”, Gianni Magazzeni, người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ giám sát Ukraina khẳng định.

LHQ cũng cho hay, chính phủ Ukraine đã cam kết không bắn phá ở các thành phố Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, "người dân bị mắc kẹt trong khu vực kiểm soát của các nhóm vũ trang tiếp tục bị giết hại bởi pháo kích từ cả 2 bên”. Bên cạnh đó, LHQ đã kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra "toàn diện và khách quan" xoay quanh các cuộc tấn công mà hàng loạt dân thường đã mất mạng vì pháo kích và bom đạn. 

Sau khi phân loại tích tất cả những lời buộc tội chống lại chính phủ Ukraine, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã đưa ra bằng chứng cho thấy quân đội chính là lực lượng bắn phá các ngôi nhà ở ngoại ô Donetsk khiến tổng số người chết không ngừng tăng lên với ít nhất 1.129 người thiệt mạng từ giữa tháng tư, khi cuộc chiến bắt đầu, đến ngày 26/7. 

Dương Trần
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm