Ai Cập nhận tàu sân bay trực thăng Mistral nửa tỷ USD

16/09/2016 20:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ai Cập ngày 16/9 đã tiếp nhận tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral thứ 2 của Pháp. Đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD được ký giữa hai nước hồi năm ngoái.

Ai Cập đã tiếp nhận tàu này trong buổi lễ ở cảng Saint-Nazaire, bên bờ biển Đại Tây Dương. Đây là tàu lớp Mistral thứ 2, mang tên Anwar El-Sadat, trong số 2 tàu mà Pháp nhất trí bán cho Ai Cập năm ngoái. 

Tàu Anwar El-Sadat sẽ rời cảng Saint-Nazaire vào đầu tuần tới để tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Pháp trước khi khởi hành về Alexandria của Ai Cập.

Năm ngoái, Ai Cập đã ký một thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Pháp để mua lại hai tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral, sau khi hợp đồng giữa Pháp và Nga bị hủy bỏ vào cuối tháng 8/2015 do liên quan tới vấn đề Ukraine.

Ngoài thỏa thuận mua tàu Mistral, Pháp và Ai Cập đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm