9 người nhập viện sau va chạm giữa xe khách và xe trộn bê-tông

18/05/2020 22:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 18/5, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 9 trường hợp bị thương do tai nạn giao thông giữa xe khách 40 chỗ và xe trộn bê-tông.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đối diện với đợt nắng nóng cao điểm trên diện rộng

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đối diện với đợt nắng nóng cao điểm trên diện rộng

Những ngày qua, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 38-39 độ C khiến nhiều người dân cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống bị đảo lộn. Các bác sỹ cảnh báo, người dân cần có những biện pháp giữ gìn sức khỏe trong hình thái thời tiết cực đoan này.

Theo đó, lúc 3 giờ 45 phút ngày 18/5, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 9 bệnh nhân do Đội cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến. Sau khi sơ, cấp cứu, 6 bệnh nhân nhẹ đã được xuất viện về nhà, có 3 trường hợp nặng hơn được chuyển đến điều trị và theo dõi tại Khoa Chấn thương sọ não của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là T.M.L (nam, 43 tuổi), nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, đau đầu nhẹ và đau vai. Hiện bệnh nhân tỉnh, kết quả chụp CT-Scanner sọ não cho thấy bệnh nhân không có máu tụ nội sọ. Bệnh nhân đang được các bác sỹ theo dõi, nếu không có biến chứng nguy hiểm sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân của vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe trộn bêtông đang được các y bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi, điều trị. (Ảnh: TTXVN)

Bệnh nhân thứ 2 là H.T.D (nữ, 64 tuổi) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não và có máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện thái dương trán bên trái. Do bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não cũ nên tiếp tục được Khoa Chấn thương sọ não phối hợp cùng các chuyên khoa Nội tiết, Nội Tim mạch theo dõi và điều trị. Hiện bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo.

Bệnh nhân thứ 3 là T.C.T (nam, 32 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau vùng thắt lưng. Kết quả chụp CT-Scanner và XQ chưa ghi nhận bất thường. Bệnh nhân đang được theo dõi điều trị chấn thương vùng đầu, cổ và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, vào 3 giờ ngày 18/5, chiếc xe khách 40 chỗ lưu thông trên đường Phú Hữu (Quận 5) hướng ra đường Võ Văn Kiệt với tốc độ khá nhanh. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Trãi, xe khách bất ngờ va chạm với một xe bồn chở bê-tông. Sau cú va chạm, xe khách tông tiếp tục vào một nhà dân ven đường. May mắn không có trường hợp nào tử vong do vụ tai nạn nhưng có 9 người trên xe khách bị thương, phải nhập viện.

Đinh Hằng - Tiến Lực (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm