5 thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại tại Cuộc thi Lập trình quốc tế SCPC 2019.

26/07/2019 16:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ trao giải cuộc thi Lập trình quốc tế Samsung Collegiate Programming Cup 2019 (SCPC 2019), Samsung Việt Nam đã công bố danh sách 28 giải thưởng. Trong đó, giải Nhất (gồm 40 triệu đồng và một điện thoại Galaxy S10 Plus) thuộc về Phạm Bá Thái, hiện là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Khởi động cuộc thi lập trình quốc tế SCPC 2019 cho sinh viên Việt Nam.

Khởi động cuộc thi lập trình quốc tế SCPC 2019 cho sinh viên Việt Nam.

Sáng 22/5,  mùa thứ 3 Cuộc thi Lập trình Quốc tế SCPC 2019 đã chính thức được khởi động với thông điệp “Code Your Dream – Lập trình Ước mơ”.

Cùng với Phạm Bá Thái, 9 gương mặt xuất sắc nhất tại cuộc thi đã được Samsung Việt Nam lựa chọn và tài trợ để cùng 140 thí sinh quốc tế khác tham dự vòng chung kết tại Hàn Quốc vào ngày 30/7 tới.

Cuộc thi SCPC 2019 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) phát động từ tháng 5 vừa qua và thu hút gần 900 sinh viên đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin trên toàn quốc.các thí sinhViệt Nam đã phải trải qua 2 vòng thi, với các bài thi về thuật toán và cấu trúc dữ liệu (sử dụng ngôn ngữ lập trình C, C++, Java). Các cuộc thi tương tự cũng được Samsung tổ chức tại Hàn Quốc và Ấn Độ, - với tổng số thí sinh chung tại 3 quốc gia là 6200 người. 

Đáng nói, cùng với Hàn Quốc, Việt Nam là một trong 2 quốc gia có thí sinh đạt số điểm tuyệt đối  (1000 điểm) tại vòng 2 của cuộc thi, Cụ thể, trong 25 thí sinh chạm tới số điểm này, có 5 trường hợp thuộc về Việt Nam. Trước đó, vào năm ngoái, trong cuộc thi SCPC 2018, Việt Nam cũng có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Chú thích ảnh
Lễ trao giải cuộc thi SCPC 2019

  “Với những gì đã thể hiện, có thể khẳng định, trình độ của các sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam không thua kém gì các sinh viên của Ấn Độ và Hàn Quốc” – ông Kim In Soo, Phó tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam, Tổng giám đốc SVMC, nhận xét-  “Họ chính là thế hệ tương lai, có thể tiếp tục làm rạng danh trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế bằng tài năng, bản lĩnh và sự nỗ lực của mình”.

Cuộc thi SCPC được Samsung Việt Nam tổ chức từ năm 2017,  với mong muốn tìm kiếm những tài năng trẻ nhằm bổ sung thêm nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của Samsung tại Việt Nam, cũng như để thực hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm