Bóng đá Việt

Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình là tất yếu

23/02/2012 15:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Với mục đích phục vụ khán giả hâm mộ bóng đá quê hương, đa dạng phong phú chương trình và kèm theo đó là hiệu quả và lợi nhuận kinh tế nên chuyện ký kết hợp tác chia sẻ bản quyền truyền hình là việc làm bắt buộc, đồng thời đây cũng chính là việc xã hội hóa chương trình truyền hình phù hợp với xu thế tất yếu khách quan.

Đây chính là quan điểm của Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Nghệ An khi tham gia vào việc sản xuất chương trình để phát sóng trên phạm vi quốc gia. TT&VH đã có buổi trao đổi với ông Trần Công Bình (Trưởng phòng Đài Thư ký-Biên tập Đài PT-TH Nghệ An) về việc hợp tác cùng AVG để phát sống các chương trình thể thao phát sóng cả nước.



Cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá VN hiện nay không

mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Ảnh: VSI

*  2 năm nay, Đài PT-TH Nghệ An đã tham gia sản xuất mỗi khi đội bóng tỉnh nhà thi đấu trên sân nhà để phục vụ khán giả trong tỉnh và khán giả cả nước. Ông có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc khi được lên sóng truyền hình ở phạm vi quốc gia? Và những khó khăn thuận lợi nếu có?

- Không phải 2 năm, Đài PT-TH Nghệ An đã lên sóng vệ tinh từ năm 2009 đến nay và còn phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp. Vì vậy tất cả các trận bóng đá trên sân Vinh, hay sân QK4 trước kia chúng tôi đều phải tìm kiếm các nhà tài trợ để sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp phục vụ cho đồng bào xem.

Để làm được điều đó chúng tôi có nhiều thuận lợi khi sản xuất chương trình. Đó là năng lực của Đài PT-TH Nghệ An là mạnh vì từ việc đầu tư sản xuất chương trình  đảm bảo đủ thời lượng 8h/ngày và tăng lên 20h/ngày từ năm 2009. Từ ngày 1/1/2012 chúng tôi đã lên sóng 24h/ ngày.

Chính lượng nội dung phong phú và chất lượng nên được khán giả ghi nhận. Trong khi đó chúng tôi có đội ngũ anh em làm thể thao có kinh nghiệm để làm một chương trình thể thao trực tiếp từ các sân cỏ cả nước với đầy đủ đội ngũ từ bình luận, quay phim, đạo diễn hình…

Về kinh nghiệm, đội ngũ chúng tôi đã từng làm chương trình trực tiếp SEA Games năm 2005 và mới nhất là chúng tôi có êkíp sản xuất chương trình trực tiếp từ Lào trong SEA Games năm 2009. Nhưng không đồng nghĩa với việc có nhiều khó khăn. Đơn cử như việc để có sóng phát trên hệ thống vệ tinh từ năm 2009 mỗi năm chúng tôi phải đóng mức phí vệ tinh 2 tỷ đồng/ 1 năm. Trong đó UBND tỉnh chỉ hỗ trợ 1/1 trong vòng 3 năm đầu, 3 năm tiếp theo mức hỗ trợ sẽ giảm xuống 2/1.

Qua đó chúng tôi tự tin khẳng định Đài PT-TH Nghệ An có năng lực để tất cả các đơn vị tìm đến để hợp tác. Và AVG là một trong những đơn vị như vậy.

* Ông có thể cho biết một số nhận xét của mình trong quá trình hợp tác cùng AVG. Có phải vì sự xuất hiện của AVG nên Đài PT-TH Nghệ An mới sản xuất chương trình ở quy mô lớn như 2 năm vừa qua?   

- Như tôi đã khẳng định ở trên, không phải vì AVG mà Đài PT-TH Nghệ An mới sản xuất chương trình và quy mô lớn như vậy. Nên nhớ AVG hiện nay mới chỉ 2 giờ lên sóng (16h-18h) trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Trong khi đó chúng tôi đã có thời lượng phát sóng 24h/24h kể từ ngày 1/1/2012 (trước đó 20h/24h trong năm 2010, 2011; năm 2009 chúng tôi có 18 giờ lên sóng hàng ngày.

Trước đây chúng tôi sẽ kêu gọi tài trợ để sản xuất một chương trình trực tiếp và sẽ trả công cho anh em theo sản phẩm. Hợp tác với AVG như hiện nay theo trên hợp đồng đã ký sẽ chia sẻ quyền lợi 50-50 cho một chương trình sản xuất còn anh em sẽ được tính định mức sản phẩm.

* Trước đây Đài PT-TH Nghệ An từng hợp tác với các Đài truyền hình lớn khác, cụ thể như thế nào, liệu có khác AVG hiện tại?

- Đài PT-TH Nghệ An đã làm việc với nhiều Đài truyền hình lớn như VTV3, VTC, Cáp THVN, BĐ TV… Vì theo quan điểm của chúng tôi, xã hội hóa sản xuất chương trình là xu thế tất yếu trong sản xuất chương trình của Đài truyền hình vì như thế sẽ tận dụng trí tuệ đội ngũ chuyên nghiệp; tranh thủ phương tiện để làm các chương trình đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao. Vậy nên mỗi khi SLNA đá trên sân Vinh đồng bào cả nước có thể xem được trực tiếp trên sóng NTV, trên mạng cáp của 38 Đài truyền hình trong cả nước, ngược lại chúng tôi cũng có thể tiếp nhận được tín hiệu nếu đội bóng đá sân khách để phục vụ cho khán giả quê hương.

* Xin ông có thể nêu lên những điểm được và chưa được trong quá trình hợp tác cùng AVG. Nếu muốn kiến nghị hay góp ý với AVG thì ông sẽ nói những gì?

- Việc hợp tác với AVG đến thời điểm hiện nay là tốt. Phối hợp nhịp nhàng, đội ngũ làm nghề chuyên nghiệp. AVG có cách làm mang trách nhiệm cao như việc tổ chức họp CTV, trao đổi rất chặt chẽ và có thời gian hợp tác ổn định gắn liền giữa trách nhiệm và nhiệm vụ rõ ràng giữa 2 bên. Khi hợp tác với AVG sẽ đa dạng hóa lúc truyền hình các môn thể thao.

* Là người trong cuộc, ông có suy nghĩ như thế nào về cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình vừa qua?

- Tôi cảm thấy buồn cho nền bóng đá VN nếu tiếp tục xảy ra cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình. Cho đến thời điểm này Đài PT-TH Nghệ An chưa hề có văn bản nào của VPF nói về thương quyền và bản quyền truyền hình.

Đài PT-TH Nghệ An là cơ quan báo chí có uy tín có mối quan hệ không chỉ riêng với AVG, nên nhiệm vụ quảng bá nhiệm vụ chính trị là mục đích chính. Nên việc tranh chấp giữa VPF và VFF-AVG nếu nói không ảnh hưởng thì không đúng nhưng ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ sản xuất của Đài thì không.

Chúng tôi hơi buồn phiền khi làm việc cùng nhau mà chưa có sự thống nhất. Thuận lợi thì ai cũng thấy rõ ràng khi VPF có công văn cho tất cả các đài vào sân để sản xuất chương trình phục vụ khán giả, nhưng chúng tôi đã có hợp đồng hoàn thiện với AVG nên chúng tôi phải tôn trọng nguyên tắc đã ký kết.

Nếu tiếp tục có sự tranh chấp sẽ có sự lãng phí, vì khi đó mỗi trận đấu sẽ có 2, 3 xe màu của VTV, AVG… đến sân cùng làm một trận bóng. Còn với sân Vinh nếu các đài không có xe màu vào làm khi SLNA đá thì Đài PT-TH Nghệ An sẽ làm và sẽ tuân thủ những gì có trong hợp đồng.

* Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi này.

ĐẠI NGHĨA  (thực hiện)




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm