World Cup trên sân nhà: Khúc dạo đầu thú vị

28/11/2022 05:26 GMT+7 | World Cup 2022

Cho đến lúc này những "ông lớn" như Pháp, Brazil, Anh, Tây Ban Nha đều đã thể hiện được đẳng cấp của mình qua những trận thắng thuyết phục. Không nghi ngờ gì nữa, họ là những viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2022.

Chặng khởi đầu nhiều xúc cảm

Cả Pháp, Brazil, Anh, Tây Ban Nha với thực lực đã trình làng trên sân cỏ Qatar cho thấy họ sẽ tiến xa vào giải đấu. Nhưng hiện vẫn còn quá khó để đoán chắc ai sẽ lên ngôi sau trận chung kết ngày 18/12. Trước mắt,  người hâm mộ cùng nhau tận hưởng hành trình thú vị của quả bóng Al Rihla khi vòng bảng đi qua nửa chặng đường cùng những màn so tài đỉnh cao đang đón chờ ở phía trước.

Trong câu chuyện đầu tuần cùng Thể thao & Văn hóa, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng cho đến lúc này World Cup 2022 đã mang lại nhiều xúc cảm cho người xem với những trận đấu hay, chất lượng trên đất Qatar: 

"Nửa chặng đường vòng bảng đã qua của World Cup 2022 để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đương nhiên cũng có những trận đấu tẻ nhạt, khiến khán giả truyền hình "buồn ngủ" như 4 trận hòa không bàn thắng giữa Đan Mạch - Tunisia, Ba Lan - Mexico, Maroc - Croatia, Anh- Mỹ. Còn đa phần các trận cầu khác đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Đã có những "đại tiệc" bàn thắng khiến người hâm mộ ngây ngất như Anh thắng Iran 6-2, Pháp thắng Australia 4-1, Tây Ban Nha thắng Costa Rica 7-0. Nhưng ấn tượng bùng nổ nhất vẫn là 2 đại diện châu Á Saudi Arabia quật ngã Argentina và các Nhật Bản thắng Đức với cùng tỷ số 2-1. Đội tuyển Iran sau trận thua đậm trước đội tuyển Anh  đã không buông xuôi mà vùng dậy thắng Xứ Wales 2 bàn cùng tinh thần chơi bóng quật khởi để tràn trề cơ hội đi tiếp. Hàn Quốc cũng đã cầm chân Uruguay. Chưa biết các đội bóng châu Á sẽ vượt qua vòng bảng thế nào và tiến xa đến đâu nhưng những chiến thắng như thế thật sự ấn tượng và "để đời". Vì thế, nguồn cảm hứng từ đây lan tỏa đến các đội bóng chiếu dưới, khiến các bảng đấu trở nên khó lường hơn".

World Cup trên sân nhà: Khúc dạo đầu thú vị - Ảnh 1.

Theo nhận định của các chuyên gia, đội tuyển Pháp và Brazil đang là 2 ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên,  theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh về cơ bản các đội bóng lớn, được đánh giá cao hơn đều biết cách để có được điểm số của mình cho hành trình giải đấu năm nay: "Ngoài 2 cú sảy chân của Argentina và Đức, những đội bóng lớn đều đã giành chiến thắng, dù có khó khăn. Nghĩa là trật tự vẫn là trật tự, nhất là một sân chơi quá quan trọng như World Cup. Ngôi đầu các bảng đấu vẫn thuộc về những gương mặt quen thuộc: Hà Lan (bảng A), Anh (bảng B), Pháp (bảng D), Tây Ban Nha (bảng E), Brazil (bảng G) và Bồ Đào Nha (bảng H). Ấn tượng nhất đến từ đội tuyển Pháp khi đã xóa "lời nguyền" về đội ĐKVĐ bị loại từ vòng bảng khi trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội".

"Hành trình tiếp nối của những đội bóng lớn, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đã rộng mở nhưng dự báo cũng không dễ dàng ở một kỳ World Cup khó lường. Ví như Argentina hay đội tuyển Đức. Hy vọng sau chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Mexico, Argentina sẽ có thể hiện tốt nhất năng lực của mình với ngôi sao Messi làm đầu tàu cho giấc mơ vô địch World Cup", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận.

Pháp "xóa dớp", thể hiện quyền uy của nhà ĐKVĐ World Cup

Như vậy, nửa chặng đường vòng bảng World Cup 2022 đã đi qua với rất nhiều xúc cảm đan xen dành cho người xem. Người hâm mộ có thể cảm nhận được World Cup 2022 là một giải đấu vừa cuốn hút vừa khó lường như quỹ đạo của quả bóng màu trắng ngọc trai Al Rihla mang tên "hành trình". Hành trình World Cup đã có khúc dạo đầu thật hấp dẫn trong mắt người hâm mộ vốn dành thời gian xem lần lượt 4 trận đấu mãn nhãn trong những buổi tối nhiều sôi động.

Có thể mọi thứ còn quá sớm để nói về việc đội bóng nào sẽ lên ngôi, Tuy nhiên, sau màn khởi động cũng đủ để nhận diện được chân dung, tâm thế của những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Dưới góc nhìn của mình, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận rằng Pháp, Brazil là 2 ứng viên sáng nhất: "Pháp và Brazil hội đủ những yếu tố cần có để lên ngôi. Thực lực mạnh, phong độ cầu thủ cao, đội hình đồng đều, chất lượng và họ có những ngôi sao lớn trong đội hình. Ngoài ra, có thể những Tây Ban Nha, Argentina và Anh sẽ mang lại những cuộc so kè hấp dẫn, tạo ra thú vị  cho cho chặng đường đi đến ngôi vương năm nay".

World Cup trên sân nhà: Khúc dạo đầu thú vị - Ảnh 2.

Từ nhận định đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao đội tuyển Pháp: "Trong 3 kỳ World Cup liên tiếp, đội ĐKVĐ đều bị loại ngay từ vòng bảng, với những thất bại khó tin của Italy (2010) Tây Ban Nha (2014) và Đức năm 2018. Tuy nhiên, Pháp đã hóa giải "lời nguyền" này khi trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 16 World Cup 2022. Điều này đã phản ảnh đúng năng lực của nhà ĐKVĐ và bản lĩnh của đội bóng lớn khi vượt qua áp lực tâm lý để "xóa dớp" một cách thong dong nhất.

Sức mạnh của ĐKVĐ Pháp thể hiện rõ sau 2 thắng Australia 4-1 và Đan Mạch 2-1. Ngôi sao Kylian Mbappe vẫn là nguồn cảm hứng để Les Bleus chinh phục vòng bảng World Cup 2022, giống như trên hành trình vô địch World Cup 2018. Vắng mặt nhiều cầu thủ chủ chốt vì chấn thương ảnh hưởng đến chất lượng đội tuyển Pháp nhưng ngược lại đã mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác thể hiện được mình. 

Đồng thời cũng sẽ "vỡ" ra nhiều cái mới, tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng trong cách chơi của đội tuyển Pháp. Với những chân sút xuất sắc như Mbappe, Giroud, khả năng chuyền bóng đỉnh cao của Griezmann mới được phô diễn trọn vẹn. Kịch bản đơn giản: Griezmann kiến tạo, Mbappe ghi bàn có lẽ sẽ còn tiếp diễn nhiều hơn trong các trận đấu tới. Rõ ràng, bộ 3 này chơi bóng với nhau vô cùng ăn ý để tạo ra hàng công sắc bén cho đội tuyển Pháp.

Nhìn đội tuyển Pháp thi đấu rất sướng mắt với lối đá "thêu hoa dệt gấm". Hơn thế, khi cần, họ có thể chơi bóng "xù xì, gai góc" một cách thực dụng để có đạt được mục đích của mình. Đó là điều rất cần và đáng sợ của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch".

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận Brazil cũng đã thể hiện được tư cách ứng viên hàng đầu của mình: "Chiến thắng 2-0 trước Serbia đã như mở đầu rất ổn cho đội tuyển Brazil. Tuy vậy, họ gặp thiệt thòi quá đắt khi đầu tàu Neymar bị chấn thương và sẽ phải nghỉ hết vòng bảng. Có thể, các trận đấu vòng bảng đội tuyển Brazil không gặp vấn đề gì lớn nhưng họ cần phải có Neymar khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Cùng với đó, đội tuyển Brazil mặc dù chơi tấn công mạnh mẽ nhưng sự kết dính vẫn chưa thực sự bền chặt, nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, hàng thủ của Brazil cũng mang lại nhiều nỗi lo. Ở đó,  thủ quân Thiago Silva đã 38 tuổi, còn Marquinhos vẫn thường xuyên mắc lỗi và dẫn đến những bàn thua không đáng có ở PSG. Nhưng người ta hy vọng chiến lược gia Tite nổi tiếng về lối chơi thực dụng sẽ biết cách khắc phục những điểm yếu đó của Brazil". "Qua nửa chặng đường của vòng bảng có thể người hâm mộ đã cảm nhận được một World Cup đáng xem, nhiều bất ngờ đã có và thú vị đang đón đợi ở phía trước. Đồng thời cũng đã hình dung một cách tương đối rõ nét về chân dung của các ứng viên vô địch theo cảm nhận của riêng mình. Với tôi, Pháp cùng Brazil là 2 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch năm nay. Còn lúc này, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tận hưởng bầu không khí lễ hội mang tên bóng đá", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã khép lại câu chuyện World Cup tuần này.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm