Croatia 2-1 Anh: Đừng đỏi hỏi gì thêm, vào bán kết là tới hạn của 'Tam sư'

12/07/2018 06:01 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Anh đã không thể hoàn thành sứ mệnh 'Đưa bóng đá trở về quê hương'. Thất bại 1-2 trước Croatia ở trận bán bán kết đã phản ánh đúng thực lực của thầy trò HLV Gareth Southgate tại World Cup 2018.

ĐT Anh khởi đầu World Cup 2018 một cách khá chật vật. Thầy trò HLV Gareth Southgate ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm, bị Tunisia gỡ hoà ngay sau đó và phải chờ đến phút bù giờ mới có thể ấn định chiến thắng 2-1. Harry Kane là cầu thủ ghi cả hai bàn thắng nhưng 3 điểm trong trận đầu ra quân của ĐT Anh không hề thuyết phục.

Ở trận đấu thứ 2 bảng H, ĐT Anh huỷ diệt Panama với tỷ số 6-1 nhờ hat-trick của Harry Kane, cú đúp của trung vệ John Stones và siêu phẩm của Jesse Lingard. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là Panama - đối thủ của thầy trò HLV Gareth Southgate - lần đầu tiên tham dự World Cup.

Đến trận cuối cùng vòng bảng, ĐT Anh ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và chấp nhận thất bại 0-1 trước ĐT Bỉ. Đây là kết quả được dự báo từ trước bởi ĐT Anh đã tính toán để rơi vào nhánh đấu dễ ở vòng loại trực tiếp.

Tại vòng 1/8, Harry Kane tiếp tục ghi bàn mở tỷ số nhưng ĐT Anh bất ngờ bị Colombia gỡ hoà 1-1 ở phút bù giờ cuối trận. Sau khi bất phân thắng bại ở hai hiệp phụ, ĐT Anh đã kết liễu Colombia trên loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3. Đây là lần đầu tiên, ĐT Anh giành chiến thắng ở loạt luân lưu trong một kỳ World Cup.

Chú thích ảnh

Tới tứ kết, Harry Maguire và Dele Alli giúp ĐT Anh đánh bại Thuỵ Điển với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục và bắt đầu hy vọng về sứ mệnh 'Đưa bóng đá trở về quê hương'.

ĐT Anh bước vào trận bán kết với Croatia và bộc lộ hết tất cả điểm yếu, từ khâu phòng ngự tới những phương án tấn công. Thầy trò HLV Southgate phải trả giá bằng thất bại 1-2 dù phải đối đầu với một Croatia đã quá mệt mỏi sau 2 trận đấu kéo dài 120 phút.

ĐT Anh mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 bằng pha sút phạt của Kieran Tripper nhưng lại chủ động chơi chậm lại và nhường hẳn thế trận cho Croatia. Hàng thủ 3 người của ĐT Anh để lộ nhiều khoảng trống, tạo điều kiện để Ivan Perisic và Mario Mandzukic ghi bàn vào lưới Jordan Pickford. Cả hai bàn thua này đều xuất phát từ sai lầm của bộ đôi hậu vệ John Stone và Kyle Walker: thiếu tập trung, thiếu chắc chắn.

Ở tuyến tiền vệ, ĐT Anh không có lấy nổi một cầu thủ cầm nhịp và phân phối bóng. Jordan Henderson bị lấn lướt hoàn toàn, trong khi Jesse Lingard và Dele Alli không phát huy tính sáng tạo, đột biến cũng như không thể tìm ra sự liên kết.

Trên hàng tấn công, Harry Kane đã không thể hiện được đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu thế giới khi thi đấu quá mờ nhạt. Tình huống đáng chú ý nhất của Harry Kane trong trận đấu với Croatia là pha dứt điểm trúng cột dọc... khi đã rơi vào tư thế việt vị. Cùng với đó, Raheem Sterling tiếp tục gây thất vọng với những pha xử lý rườm rà và thiếu quyết đoán.

Chú thích ảnh

Thất bại 1-2 trước Croatia đã phản ánh đúng thực lực của ĐT Anh: thiếu kinh nghiệm thi đấu, không có bản lĩnh, quá thận trọng sau bàn thắng sớm và chỉ thực sự nguy hiểm ở tình huống cố định.

Dù vậy, việc góp mặt ở vòng bán kết World Cup 2018 đã là thành công đối với thầy trò HLV Gareth Southgate. Và đây chính là bài học xương máu cho ĐT Anh ở những giải đấu lớn tiếp theo.

Hoàng An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm