World Cup hay nhất trong sự nghiệp Robben

09/07/2014 19:27 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một môn thể thao càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn những gương mặt trẻ, những phát hiện mới, Robben là một tài năng đã trưởng thành, một thành phẩm được hoàn thiện theo thời gian. Ở tuổi 30, tiền đạo Hà Lan đang chơi World Cup thứ 3 trong sự nghiệp và là World Cup hay nhất của mình.

Cầu thủ thuận chân trái thường bắt đầu trận đấu ở cánh phải giờ đã không còn là ngôi sao có đôi chân pha lê, nhạy cảm với chấn thương mà đa số là những chấn thương cơ, như trước nữa. Ở Real Madrid và trong mùa đầu tiên ở Bayern Munich cách nay 4 năm, Robben không bao giờ chơi quá 5 trận đấu liên tiếp do gặp vấn đề về thể lực.

Năm 20 tuổi sau khi chuyển từ Groningen sang PSV Eindhoven, Robben phát hiện ra mình có một khối u nhưng giờ thì anh đã chữa khỏi. Sau 5 trận đấu ở World Cup 2014, tiền đạo Hà Lan đã di chuyển một quãng đường lên tới 55,4 km. Đó là một trong những quãng đường dài nhất mà anh từng di chuyển trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Cùng với Sneijder và van Persie, anh tạo nên tam giác tấn công với những cầu thủ tuổi 30 của tuyển Hà Lan. Tất cả đang trải qua mùa Xuân thứ hai trong sự nghiệp. Robben đến Brazil mà không rơi vào trạng thái cạn kiệt thể lực như nhiều ngôi sao khác. Bayern Munich đã vô địch Bundesliga từ rất sớm và bị loại từ bán kết Champions League. Nhờ thế, Robben có thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

Với 3 bàn thắng đã ghi được (tất cả đều bằng chân trái sở trường) và 2 đường kiến tạo, Robben đã nâng tổng số bàn thắng anh ghi được ở 3 kỳ World Cup lên con số 6. Thành tích ấy chỉ còn kém đúng 1 bàn thắng so với kỷ lục ghi bàn ở World Cup của một cầu thủ Hà Lan mà Johnny Rep đang nắm giữ (7 bàn ở hai World Cup 1974, 1978).

Sự kết hợp giữa Robben với van Persie chính là thành công của Louis van Gaal khi ông đã thuyết phục được họ cùng chia sẻ vai trò dẫn dắt hàng công của đội da cam. Hai người (Robben 8 bàn + Van Persie 11 bàn) đã ghi tổng cộng 19/32 bàn thắng gần nhất của tuyển Hà Lan. HLV tuyển Hà Lan ở World Cup 2010 ông Bert van Marwijk nói rằng ông “ghen tỵ” với phong độ của Robben hiện tại.

“Cậu ấy đang chơi hay đến khó tin. Robben đã hoàn toàn lột xác so với 4 năm về trước. Bây giờ cậu ấy còn xuất sắc hơn cả Messi”. Liệu ông Bert van Marwijk có quá lời?

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm