Tuyển Italy chốt danh sách dự World Cup: Rossi bị loại, Cassano được chọn

02/06/2014 08:05 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn)- Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), HLV Cesar Prandelli đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Italy dự VCK World Cup 2014. Đáng chú ý là tiền đạo 27 tuổi Giuseppe Rossi đã bị gạch tên.

Đầu năm 2014, Rossi dính chấn thương nặng ở đầu gối nhưng đã nỗ lực để sớm trở lại ở 4 vòng cuối Serie A. Màn trình diễn trong những trận cầu đó đã giúp Rossi có vị trí trong danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ Italy dự World Cup 2014 của ông Prandelli. Rossi cũng được tung ra sân chơi 71 phút trong trận hòa không bàn thắng của Italy trước CH Ireland hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, anh đã thất bại trong việc gây ấn tượng với ông thầy ở tuyển Italy.

Bị loại khỏi danh sách rút gọn là cú sốc nặng nề cho Rossi trước những nỗ lực của anh. Tuy nhiên, Prandelli là người thực dụng. Rossi đã cho thấy sự khéo léo trong trận đấu với CH Ireland nhưng có những thời điểm anh tỏ ra lo lắng, ngại va phạm. Đó là điều tự nhiên đối với cầu thủ mới trở lại sau chấn thương nhưng nó cũng khiến Prandelli thấy rằng với tình trạng trên, Rossi chưa đủ tự tin về tâm lý để trở lại với giải đấu lớn.


Giuseppe Rossi chưa tạo được ấn tượng với Prandelli

Việc Rossi bị loại mở ra cơ hội cho Antonio Cassano. Vắng bóng trên đấu trường quốc tế suốt 2 năm qua, tưởng như cơ hội ở tuyển Italy đã khép lại với Cassano khi anh bước vào tuổi 31. Nhưng mùa giải chói sáng trong màu áo Parma với 12 bàn thắng tại Serie A, đã giúp Cassano góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới.

“Tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới nếu điều đó (được dự World Cup 2014) xảy ra”, Cassano từng bộc bạch như thế.  Nay, anh đã trở thành người hạnh phúc nhất. Vị trí tại Azzurri ở mùa World Cup này cũng chính là thành quả của sự hy sinh. Cassano thừa nhận anh đã tự đặt mìn vào một chế độ ăn uống khắt khe để giảm 10 kg, qua đó chứng minh cho Prandelli thấy anh vẫn là một nhân tố đáng gờm với các đối thủ.

Bên cạnh Rossi, danh sách bị loại còn có thêm hai cái tên gây chú ý khác là Mattia Destro- chân sút gây ấn tượng mạnh trong màu áo Roma mùa qua, và Riccardo Montolivo - tiền vệ bị gãy chân trong trận hòa CH Ireland.

Sau khi công bố danh sách chính thức, Italy sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng với Luxembourg ở Perugia vào thứ Tư tới rồi mới bay sang Brazil. Tại World Cup 2014, Italy nằm ở bảng D, gặp Anh trong trận ra quân ngày 12/6, trước khi lần lượt chạm trán Costa Rica rồi Uruguay.

Danh sách ĐT Italy dự World Cup 2014:

+ Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (Paris St Germain), Mattia Perin (Genoa).

+ Hậu vệ: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorigo Chiellini (đều Juventus), Gabriel Paletta (Parma), Ignazio Abate, Mattia De Sciglio (AC Milan), Matteo Darmian (Torino).

+ Tiền vệ: Andrea Pirlo, Claudio Marchisio (Juventus), Thiago Motta, Marco Verratti (đều Paris St Germain), Daniele De Rossi (AS Roma), Antonio Candreva (Lazio), Marco Parolo (Parma), Alberto Aquilani (Fiorentina).

+ Tiền đạo: Mario Balotelli (AC Milan), Antonio Cassano (Parma), Alessio Cerci (Torino), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli).

K.Đ
Theo BBC, Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm